HLV Toshiya Miura chính thức dẫn dắt CLB TP.HCM

Cựu HLV trưởng đội tuyển VN- ông Toshiya Miura (Nhật)- trở thành HLV trưởng CLB bóng đá TP.HCM sau lễ ký hợp đồng diễn ra tại TP.HCM vào trưa 5-1.

hlv toshiya miura chinh thuc dan dat clb tp hcm

HLV Miura tại lễ ký hợp đồng vào trưa 5-1. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Hợp đồng của ông Miura với CLB TP.HCM có thời hạn 2 năm. Trong thành phần ban huấn luyện CLB vào mùa bóng 2018, ngoài ông Miura còn có các trợ lý từng làm việc với đội tuyển VN như: Martin Forkel (chuyên gia thể lực), Võ Văn Hạnh (trợ lý thủ môn) và Trần Hùng Cường (trợ lý ngôn ngữ).

Kết thúc V-League 2017, CLB TP.HCM đã thanh lý 13 cầu thủ. Bước vào giai đoạn tập trung chuẩn bị cho mùa bóng mới vào ngày 8-1 tới, đội TP.HCM đã có được chữ ký của các tân binh: Sầm Ngọc Đức (Hà Nội), Trần Phi Sơn (SLNA), Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn), Vũ Ngọc Thịnh, Nguyễn Thanh Diệp, Nguyễn Hải Anh (XSKT Cần Thơ), Huỳnh Văn Thanh (Sanna Khánh Hòa)…

Hiện đội TP.HCM đang thương thảo với nhiều cầu thủ khác để bổ sung lực lượng. Trong đó có hai ngoại binh từng thi đấu ở các giải nhà nghề ở châu Á, châu Âu và đang tiến hành thủ tục nhập tịch cho tiền đạo Gonzalo (từng có ba danh hiệu vô địch với đội Hà Nội).

Phát biểu trong lễ nhậm chức, HLV Toshiya Miura cho rằng: “Một lần nữa tôi trở lại với bóng đá VN. Tôi rất vui và hào hứng khi làm việc với đội TP.HCM tại một thành phố mà người dân rất thân thiện, hòa đồng, dễ mến. Mục tiêu của tôi khi đến với đội TP.HCM là cố gắng xây dựng thành một đội mạnh, lọt vào tốp ba đội mạnh nhất và hướng tới việc tham dự các giải đấu của LĐBĐ châu Á (AFC)…”.

Về chỉ tiêu của CLB trong mùa bóng sắp tới, HLV Toshiya Miura khẳng định: “Tôi quyết tâm đưa đội TP.HCM lọt vào tốp năm đội mạnh nhất ở V-League 2018. Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc đội nhảy vào tốp ba nếu có được cơ hội tốt. Đã quá quen với việc huấn luyện ở CLB hay đội tuyển quốc gia nên tôi không hề cảm thấy sức ép thành tích gì cả. Thậm chí tôi đang háo hức để đối mặt với sức ép như vậy”.

Quyền chủ tịch đội TP.HCM- cựu danh thủ Lê Công Vinh- hé lộ rằng: “Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, trong tuần này CLB sẽ đón nhận hai cầu thủ Brail từng chơi cho nhiều CLB ở giải hạng nhất Bồ Đào Nha, Nhật và Brazil. Trong đó có một tiền đạo, người còn lại là tiền vệ từng khoác áo đội tuyển U-20 Brazil”.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast