Hội nghị hợp tác phát triển công thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Chiều ngày 9/6, tại TP Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển công thương và ký kết giao ước thi đua năm 2012 của Sở Công thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ công thương) Võ Văn Quyền và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ tới dự.

Lễ ký kết giao ước thi đua

Lễ ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã thông qua chương trình hợp tác phát triển công nghiệp, thương mại giữa sở công thương các tỉnh Bắc Trung Bộ với các nội dung: xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách và kinh nghiệm quản lý nhà nước về công – thương; đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghiệp; hợp tác phát triển thương mại; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu.

Hội nghị đã thống nhất ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 2012 giữa sở công thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Theo đó sở công thương các tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách Nhà nước, Bộ Công Thương, HĐND và UBND các tỉnh khu vực cũng như tham mưu lãnh đạo để hoàn thiện các chính sách, chiến lược đầu tư phát triển thương mại; tập trung phát triển công thương nghiệp các tỉnh theo hướng hiện đại hóa, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu; phân tích và dự báo trước những biến động của nền kinh tế thị trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cũng như tham mưu lãnh đạo địa phương thực thi các chính sách và xây dựng củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể ở địa phương.

Lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu đăng ký thi đua: phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012, mỗi sở có trên 90% tập thể đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến, 20% tập thể đạt “tập thể lao động xuất sắc”, trên 90 cán bộ đạt lao động tiên tiến, 15% đạt CSTĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ khẳng định sự cần thiết về việc hợp tác, kết nối giao thương giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhất là đối với một tỉnh đang trên đường phát triển như Hà Tĩnh, nêu những thuận lợi và khó khăn của tỉnh trên con đường giao lưu hợp tác, đồng thời bày tỏ tin tưởng giao ước thi đua sẽ phát huy hiệu quả trong việc kết nối giao thương các tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast