Hội Nông dân Hà Tĩnh xuất khẩu 90 ngàn sản phẩm mây tre đan sang Nhật Bản

Sau hơn 3 tháng nỗ lực sản xuất và liên kết với các làng nghề mây tre đan ở Hà Nội, đến ngày 28/9, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã xuất khẩu 90 ngàn sản phẩm (1 công ten nơ hàng) sang Nhật Bản.

Trong số đó, Hội Nông dân tổ phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức sản xuất được 45 ngàn sản phẩm; số còn lại là sản phẩm của các làng nghề Hà Nội. Các địa phương sản xuất được nhiều sản phẩm trong thời gian qua là: Tân Lộc (Lộc Hà), Thạch Hương, Thạch Lâm (Thạch Hà), Xuân Viên (Nghi Xuân)...

Tập trung hoàn thiện sản phẩm để xuất hàng đúng thời hạn
Tập trung hoàn thiện sản phẩm để xuất hàng đúng thời hạn

Nghề đan đã thu hút hàng trăm lao động, góp phần giải quyết việc làm trong thời điểm nông nhàn, giúp người nông dân cải thiện thu nhập. Hiện đã có hàng chục lao động đan lành nghề, có thu nhập từ 1,5- 2 triệu đồng/tháng từ việc đan hàng xuất khẩu.

Từ thành công ở đơn hàng đầu tiên này, Hội Nông dân Hà Tĩnh tiếp tục ký hợp đồng với Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản 90 ngàn khay đựng thủy sản (sẽ giao hàng trong tháng 10).

Cán bộ Hội ND tỉnh vận chuyển sản phẩm lên xe với phấn khởi, hi vọng về triển vọng phát triển nghề mây tre đan xuất khẩu ở nhiều vùng nông thôn trong thời gian tới

Cán bộ Hội ND tỉnh vận chuyển sản phẩm lên xe với phấn khởi, hi vọng về triển vọng phát triển nghề mây tre đan xuất khẩu ở nhiều vùng nông thôn trong thời gian tới

Hiện nay, Hội Nông dân đang phối hợp với các địa phương mở rộng sản xuất theo hợp đồng vừa ký, phấn đấu sẽ chủ động được 2/3 số lượng trong tổng số 90 ngàn sản phẩm của đơn hàng mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast