Hơn 20 ha rừng thông bị cháy trụi

Sáng ngày 15-6, xẩy ra vụ cháy rừng lớn tại hai huyện Hương Sơn và Vũ Quang (Hà Tĩnh), làm thiệt hại hơn 20 ha rừng thông.

Theo cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết: Vào khoảng 8h45’ ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu rừng thông thuộc thôn 8 xã Sơn Trà. Ngay sau khi phát hiện Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do gặp phải đợt gió tây nam thổi mạnh làm ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Trong khi đó, lực lượng chữa cháy ít, địa hình đồi núi dốc, thảm thực vật khô hanh, nguồn nước khe bị cạn kiệt nên lực lượng chữa cháy khó tiếp cận và không thể không chế nổi ngọn lửa. Đến 11g30, lửa cháy lan sang rừng của xã Đức Ân ( Vũ Quang) và xã Sơn Long (Hương Sơn).

Để tiếp tục “cứu rừng”, huyện Hương Sơn đã huy động thêm hàng trăm người bao gồm lực lượng công an, quân đội và nhân dân địa phương tập trung chữa cháy. Đến 16h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt, ước tính thiệt hại khoảng hơn 20 ha rừng thông bị cháy trụi. Được biết, đây là khu rừng Mồng Gà thuộc 3 xã Sơn Long, Sơn Trà và Đức Ân, trong đó có nhiều diện tích rừng thông đang trong thời kỳ lấy nhựa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast