Khẩn trương tái cơ cấu cổ đông để tiếp tục triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức cuộc họp nghe Công ty CP sắt Thạch Khê báo cáo tiến độ triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê và tình hình thực hiện thông báo 164 của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng bóc đất tầng phủ và tái cơ cấu Công ty CP sắt Thạch Khê. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tới dự. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Minh Kỳ, Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp.

Thực hiện thông báo 164 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty CP sắt Thạch Khê đã dừng việc bóc đất tầng phủ mỏ sắt Thạch Khê và đang tiến hành tái cơ cấu lại các cổ đông. Mặt khác, công ty dang xúc tiến triển khai một số nhiệm vụ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho 2 dự án lớn đó là hoàn thành việc thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ và nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đề nghị Công ty CP sắt Thạch Khê khẩn trương tái cơ cấu lại các cổ đông để có một cổ đông chi phối để việc triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê thời gian tới được thuận lợi
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đề nghị Công ty CP sắt Thạch Khê khẩn trương tái cơ cấu lại các cổ đông để có một cổ đông chi phối để việc triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê thời gian tới được thuận lợi

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp phải một số khó khăn bởi các cổ đông chưa góp đủ vốn. Đến thời điểm này, tổng số nợ của Công ty CP sắt Thạch Khê đã lên trên 250 tỷ đồng, bao gồm nợ tiền giải phóng mặt bằng - tái định cư, các công trình bóc đất tầng phủ, thiết kế kỹ thuật dự án, thiết kế mỏ, dự án sản xuất phôi thép…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đề nghị Công ty CP sắt Thạch Khê khẩn trương tái cơ cấu lại các cổ đông để có một cổ đông chi phối để việc triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê thời gian tới được thuận lợi.

Mặt khác, Công ty CP sắt Thạch Khê cần tiếp tục thu hồi vốn từ các cổ đông để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khai thác mỏ như các khu tái định cư, nhà máy tuyển quặng… Trường hợp cổ đông nào không thực hiện việc góp vốn thì HĐQT công ty trình đại hội thu hồi số cổ phần theo luật định.

Bên cạnh đó, trong quý III này, Công ty CP sắt Thạch Khê phải hoàn tất các thủ tục xây dựng nhà máy tuyển quặng 2 triệu tấn/năm và việc thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast