Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo an toàn hồ đập

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn sau chuyến kiểm tra các công trình hồ, đập và chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa hè thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế một số công trình hồ đập tại các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn và Vũ Quang. Tại hồ Cỏ Lăn ở xã Kỳ Bắc ( Kỳ Anh) đang xây dựng có dung tích 377.000 m3 phục vụ nước tưới cho 80ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, hiện không thể thi công do ngập nước. Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn yêu cầu chủ đầu tư sớm có phương án bảo vệ công trình an toàn vượt lũ.

Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra thi công hồ Cỏ Lăn (xã Kỳ Bắc - Kỳ Anh)...
Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn cùng đoàn kiểm tra thi công hồ Cỏ Lăn (xã Kỳ Bắc - Kỳ Anh)...

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ công trình Cống lấy nước dưới đập phụ 2 Kẻ Gỗ thuộc Dự án nâng cấp hồ chứa nước Bộc Nguyên, đặc biệt việc vận hành của cánh của tràn xã lũ hồ Kẻ Gỗ đang có sự cố tại huyện Cẩm Xuyên.

... hệ thống vận hành tràn xả lũ Kẻ Gỗ...
... hệ thống vận hành tràn xả lũ Kẻ Gỗ...

Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn cũng đã kiểm tra việc khắc phục đập Quát tại huyện Hương Sơn bị vỡ vào đêm 27/9, đồng thời chỉ đạo xử lí tình trạng thấm nước tại thân đập Nội Tranh. Sau khi đi kiểm tra tiến độ thi công Công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang và đập Khe chẹt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xuống địa bàn một số xã đang bị cô lập do ảnh hưởng của cơn bão số 4 chia sẻ, động viên người dân nơi đây.

Qua đi kiểm tra nhiều diện tích lúa hè thu tại một số địa phương đã chín rộ những chưa gặt, Phó Chủ tịch nhắc nhở một số địa phương như : Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn…chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt.

... và động viên nông dân thị trấn Cẩm Xuyên thu hoạch lúa hè thu
... và động viên nông dân thị trấn Cẩm Xuyên thu hoạch lúa hè thu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng: Bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh ta nhưng hoàn lưu của bão gây mưa lớn, bình quân lượng mưa 200 mm làm một số diện tích lúa hè thu bị ngập lụt mất trắng. Qua kiểm tra, việc thu hoạch lúa hè thu tại các địa phương trên hiện chỉ mới đạt được khoảng 50% diện tích; các hồ đập lớn chưa có vấn đề gì xẩy ra nhưng các hồ đập nhỏ thì chứa nhiều ẩn họa.

Theo dự báo, cơn bão số 5 có thể ảnh hưởng vào tỉnh ta trong vài ngày tới, vì vậy, việc ưu tiên nhất hiện nay đó là chỉ đạo quyết liệt thu hoạch vụ hè thu. Các địa phương cần tập trung cao bằng nhiều hình thức để thu hoạch lúa càng nhanh càng tốt; tiến hành kiểm tra tất cả các hồ đập, đặc biệt ngành chuyên môn kiểm tra cảnh báo kịp thời sự cố để khắc phục xử lý đảm bảo an toàn hồ đập khi xẩy ra mưa bão. Ngoài ra, các địa phương chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” để ứng phó cơn bão số 5 sắp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast