Khởi công xây dựng Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack Việt Nam

Sáng 4/7, tại Khu kinh tế Vũng Áng, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Phonesack Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack Việt Nam.

Tham dự Lễ khởi công có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào Xổm-Xả-Vạt Lênh-Xả-Vắt, lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông lâm, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ Lào, cùng các Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Khăm-Bay Đăm-Lắt, tỉnh Salavan Khăm-Bun Đuông-Păn-Nha… Về phía Việt Nam có Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát., lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương . Bộ Ngoại Giao. Tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy : Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy ,Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nước Cộng hòa DCND Lào Xổm-Xả-Vạt Lênh-Xả-Vắt, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khởi công Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack Việt Nam...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nước Cộng hòa DCND Lào Xổm-Xả-Vạt Lênh-Xả-Vắt, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khởi công Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack Việt Nam...

Công ty TNHH Phonesack Việt Nam là một thành viên của Tập đoàn Phonesack Group – Lào, được Khu kinh tế Vũng Áng cấp Giấp chứng nhận đầu tư số 282043000012 ngày 20/5/2010. Theo đó, dự án Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack được xây dựng trên diện tích 30 ha với số vốn đầu tư trên 50 triệu USD.

Dự án đi vào hoạt động thu hút trên 1.500 lao động, khối lượng sản xuất 180.000m3/năm, các sản phẩm từ gỗ (gồm các loại gỗ, gỗ ghép, ván sàn, bàn ghế và các sản phẩm hoàn thiện bằng gỗ) của nhà máy sẽ xuất khẩu 40% và phân phối trong nội địa 60%; nguyên liệu nhập từ Lào, Myanma, Indonesia, Malaysia và một phần thu mua gỗ từ rừng trồng và rừng khai thác ở Việt Nam.

Theo dự kiến Nhà máy sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2013.

Phối cảnh Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack Việt Nam.
Phối cảnh Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phonesack Việt Nam.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nước Cộng hòa DCND Lào Xổm-Xả-Vạt Lênh-Xả-Vắt cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh đã cấp phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Phonesack đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng. Chính phủ Lào sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các Công ty của Lào đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu, Ban Quản lý Vũng Áng, UBND huyện Kỳ Anh và các sở, ban ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, chủ động phối hợp với Công ty TNHH Phonesack Việt Nam trong giải quyết các công việc cụ thể; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp các dịch vụ hạ tầng điện, nước… tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị của nhà máy. Tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ đồng hành với Tập đoàn để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo cho nhà máy sớm hoạt động có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị Tập đoàn Phonesack tập trung cao độ các nguồn lực, cử lãnh đạo thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều hành và tập trung tối đa các nguồn lực tổ chức thi công đúng tiến độ cam kết; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản… đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong quá trình thực hiện dự án.

... và thăm Khu kinh tế Vũng Áng.

... và thăm Khu kinh tế Vũng Áng.

Lễ khởi công Dự án Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu do tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Phonesack tổ chức là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012”.

Sau lễ khởi công, Đoàn đại biểu cấp cao Nước Cộng hòa DCND Lào do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Xổm-Xả-Vạt Lênh-Xả-Vắt dẫn đầu và đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi thăm Khu kinh tế Vũng Áng, cảng nước sâu Sơn Dương - Formosa…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast