Kịp thời khắc phục xói lở kè chắn sóng Thạch Kim

Ngày 4/10, ông Từ Đức Bé - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Do sóng lớn cộng với triều cường nên gần 100 m kè biển thuộc xóm Long Hải bị sóng đánh làm xói, lở nhiều đoạn. Trước nguy cơ kè biển bị vỡ, chính quyền xã Thạch Kim đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung khắc phục.

Từ chiều 4/10, UBND xã Thạch Kim đã huy động gần 1.000 người là dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh và toàn dân của 6 xóm ra kè biển để dùng đất, đá đắp, hàn lại tuyến kè. Xã Thạch Kim cũng huy động 5 chiếc xe tải ben chở trên 40 chuyến gồm đất, đá, dùng hàng trăm bao tải cát đắp những chổ xung yếu kè biển.

Huy động lực lượng cứu đê. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Huy động lực lượng cứu đê. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Nhờ chủ động chuẩn bị phương án "4 tại chỗ", chính quyền và nhân dân xã Thạch Kim đã huy động lực lượng, phương tiện tại chổ bảo vệ được kè chắn sóng biển và bảo vệ cho gần 400 hộ dân xóm Long Hải khỏi bị sóng biển tràn vào.

Được biết, kè chắn sóng ở xã Thạch Kim được xây dựng hơn mười năm, có chiều dài gần 1km. Cơn bão số 3 năm 2010 đã làm hư hại rất nhiều và hiện đã xuống cấp trầm trọng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast