Nặng tình với quê hương

Trong kinh tế thị trường ,hoặc tồn tại và phát triển hoặc sẽ bị đào thải ra khỏi "sân chơi" đầy khốc liệt. Công ty TNHH Như Nam (thị xã Hồng Lĩnh) không chỉ đứng vững trong giai đoạn đầy khó khăn mà còn có bước phát triển khá nhanh. Thành công có được không đơn thuần là chiến lược kinh doanh đúng mà còn xuất phát từ chữ “tâm” của chủ doanh nghiệp (DN)

Đi lên từ nghèo khó…

Nhiều DN trong giới xây lắp đánh giá Như Nam hiện đang là một trong những DN hàng đầu đếm trên đầu ngón tay của tỉnh về sự thành công. Thế nhưng, có rất ít người biết về ông chủ DN này. Trong ký ức của những người dân thị xã Hông Lĩnh, Đặng Ngọc Bảo – Giám đốc Cty TNHH Như Nam sinh ra trong một gia đình có 5 anh em thuộc diện khó khăn nhất tại làng Bình Hồng thị trấn Bãi Vọt (nay là khối 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh).

Ông Đặng Ngọc Bảo Giám đốc DN
Ông Đặng Ngọc Bảo Giám đốc DN

Bố mất sớm, để lại cho người vợ đàn con thơ nheo nhóc sống lay lắt với 3 sào ruộng. Thương con nhưng cái đói cái nghèo cứ đeo bám quanh năm khiến người mẹ như đứt từng khúc ruột mỗi khi nhìn những đứa con phải nhịn ăn để đến trường. Nghèo hèn thường gắn liền với nhau như một quy luật nghiệt ngã. Người đời thường bảo vậy. Nghèo không phải là tội lỗi. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi cảnh nghèo mới là điều quan trọng? Câu hỏi đó cứ ám ảnh và là động lực thúc đẩy quyết tâm thôi thúc anh vươn lên. “Trước năm 90 thế kỷ trước, tôi làm đủ nghề. Từ buôn lá dong, cây tro, đến làm phụ hồ, thợ xây…Đến khi tích lũy được ít vốn, năm 2005 tôi thành lập Cty TNHH. Thành lập công ty trong suy nghĩ manh nha của tôi không đơn thuần là nhanh chóng “ phất” lên làm giàu mà quan trọng là làm thế nào để góp một phần nhỏ để xây dựng quê hương và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động", Bảo trải lòng mình.

Xuất thân từ hoàn cảnh nhà nghèo lại lớn lên trong nỗi bần hàn nên Bảo rất thương người và thông cảm với nỗi vất vả của người lao động. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ công nhân đều được giám đốc Đặng Ngọc Bảo chăm lo đến nơi đến chốn. 33 trong số 40 cán bộ công nhân viên đều được công ty đóng nộp các chế độ BHYT, BHXH đầy đủ và đúng hạn.

Hơn thế, ông giám đốc còn tham gia rất tích cực vào các hoạt động công ích, từ thiện mỗi khi địa phương phát động. Hàng năm DN trích khoảng 40 – 50 triệu đồng để ủng hộ quỹ người nghèo. Trước tết Nhâm Thìn giám đốc Bảo đã đến thăm tặng quà cho hơn 30 gia đình thuộc diện chính sách, mỗi suất trị giá từ 400-600.000 ngàn đồng. Nói như cách của Bảo thì, cuộc đời mình “gian truân đã lắm, khổ đau cũng nhiều” do vậy giúp được ai mình cũng cảm thấy thanh thản và hạnh phúc.

… Bí quyết làm nên thành công của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ đánh giá: “Những công trình Công ty như Nam thi công trên địa bàn thị xã đều đạt chất lượng tốt và rất đúng tiến độ. Sự có mặt của DN không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà hơn thế là góp phần quan trọng giúp thị xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Sinh ra và gắn bó hơn 40 năm tại mảnh đất này nên Bảo rất nặng lòng với quê hương”.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh hồ hởi khoe: “năm 2011, DN Như Nam là đơn vị đóng góp cho ngân sách xấp xỉ 2 tỷ đồng. Đây là DN luôn đạt thành tích cao nhất trong đóng nộp ngân sách của thị xã. DN hiện đang được đề nghị Bộ Tài chính tặng bằng khen.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thành công nối tiếp nhau với doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, nhiều DN lớn nhỏ đang gồng mình để chống chọi. Vậy đâu là bí quyết?.

Sinh ra trong hoàn cảnh con nhà nghèo nên giám đốc Bảo rất chịu khó và chắt chi từng đồng vốn. Vì vậy, Như Nam khỏi đầu từ những công trình nhỏ, có khi chỉ khoảng 50 triệu đồng, nhưng phải đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Xây dựng thương hiệu là cả một quá trình, bởi vậy không thể làm ăn theo lối “ăn xổi ở thì” mà chất lượng sản phẩm chính là “lương tâm của người thợ”, vì vậy Công ty rất chú trọng đến lựa chọn đội ngũ cán bộ, kỹ sư. Muốn họ gắn bó lâu dài phải có chế độ thù lao xứng đáng. Điều không phải DN nào cũng làm được. Bên cạnh đó, DN còn chú trọng đến việc mua sắm trang thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đảm bảo thi công đúng tiến độ từ đó củng cố niềm tin với chủ đầu tư.

Cho đến nay, hàng loạt hợp đồng đã được ký kết tại các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc… đã minh chứng cho uy tín của công ty. Và, không chỉ dừng lại ở đó mà hiện Công ty đang triển khái dự án cụm nhà hàng, khách sạn du lịch sinh thái tại thị xã. Công trình khi hoàn thành không chỉ góp phần tô điểm diện mạo thị xã, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Hông Lĩnh mà qun trọng nhất là sẽ tạo thêm khoảng hơn 100 lao động tại địa phương. Đó cũng là lời tri ân của ông chủ DN đối với mảnh đất nơi sinh ra và lớn lên của mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast