“Nóng” thị trường thiết bị phát và tích điện

Nắng nóng, điện không ổn định khiến người dân đổ xô đi mua các thiết bị phát và tích điện. Các cửa hàng, siêu thị điện tại thành phố Hà Tĩnh đang hết sức “nóng”. Riêng các thiết bị phát và tích điện hiện không đủ đáp ứng nhu cầu người mua...

Mới sáng sớm, các cửa hàng điện tổng hợp trước cổng chợ thành phố Hà Tĩnh đã tấp nập khách hàng. Tại cửa hàng Hoa Xuân, 4 nhân viên bán hàng không kịp tay phục vụ người mua. Anh Nguyễn Văn Thành, trú tại phường Tân Giang (thành phố Hà Tĩnh) cho biết: Mấy hôm nay mất điện liên tục, lại nắng nóng nên tôi đến đây tham khảo mua máy tích điện dùng khi mất điện. Máy nổ thì chủ động phát điện được mọi lúc mọi khi nhưng giá cao không hợp túi tiền người dân; hơn nữa, đặt trong không gian chật hẹp của nhà mình thấy cũng không an tâm, sợ ô nhiễm không khí. Chắc là tôi sẽ lấy bộ xạc ăcquy, hơn 1 triệu, nghe nói dùng được 8 tiếng cho cả thắp sáng và quạt mát.

Khách hàng đang lựa chọn các thiết bị tích điện
Khách hàng đang lựa chọn các thiết bị tích điện

Khách hàng quá đông, hơn nữa, đại đa số chưa rõ công hiệu của các thiết bị phát và tích điện nên chủ hàng phải mất khá nhiều thời gian để giải thích và tư vấn. Nhiều người đến cửa hàng chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa mua được thiết bị. Ông Nguyễn Hữu Hà, một khách hàng ở phường Trần Phú cho biết: Nhà tôi thì đã mua máy nổ, tôi đến để mua thêm chiếc đèn tích điện mang về cho bà nội ở quê nhưng đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa đến lượt...

Những cửa hàng xung quanh khách cũng không kém. Và hầu hết khách hàng đều đổ xô vào các thiết bị phát và tích điện như máy nổ, bình xạc, ắcquy, đèn tích điện... Chủ cửa hàng đại lý điện tổng hợp Hồng Mậu cho biết: Chưa có năm nào cháy các mặt hàng phát và tích điện như năm nay. Người mua thì đông mà hàng “rót” về thì có hạn, không đáp ứng nhu cầu người mua.

Tại các siêu thị cũng vậy, riêng các mặt hàng phát và tích điện đều “nóng”. Ông Nhân - Chủ siêu thị ông Nhân Plaza, cho biết: Chúng tôi làm đại lý chính thức cho 2 hãng máy nổ là SasHuile (Hàn Quốc) và Elemax (Nhật Bản). Những năm trước, bán đều đều. Riêng đợt này, tăng đột biến. Hiện số lượng máy được nhập về không đủ cung cấp cho thị trường. Nhiều khách hàng đến phải đặt hàng trước và chờ đợt sau mới lấy.

Người chọn ắcquy, người chọn máy nổ, người chọn đèn tích điện, người lại chọn thiết bị xạc ắc quy... Giá cả cũng rất đa dạng. Có những thiết bị chỉ có 35 ngàn đồng (đèn tích điện nhỏ), có loại 200, 500 ngàn đồng; có loại 1 triệu, 3 triệu (thiết bị xạc ắc quy); 4 triệu, 6 triệu (máy nổ Trung Quốc)... nhưng cũng có những thiết bị lên tới 20 triệu đồng (như máy nổ của Hàn Quốc; Nhật Bản)... Nhu cầu của người dân đang tăng đột biến và thị trường đang rất “nóng”. Điều đáng quan tâm là nhiều cửa hàng đang rục rịch tăng giá...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast