Nước mặn ở cống Trung Lương đã “hạ nhiệt”

Từ 1-3 đến hết tháng 3 vừa qua, nước mặn liên tục xuất hiện tại cống Trung Lương với nồng độ trung bình ở mức 3-4%0.

Đo độ mặn khi lấy nước tại cống Trung Lương

Đo độ mặn khi lấy nước tại cống

Trung Lương

Thậm chí vào ngày 25/3, nước mặn lên đến 7,18%0, gây khó khăn cho công tác cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho trên 10 nghìn ha lúa, hàng nghìn ha màu của nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và Bắc Thạch Hà.

Thế nhưng, sau hơn một tháng liên tục “tấn công” cống Trung Lương với nồng độ cao, nhờ một số trận “mưa vàng” ở thượng tuần tháng tư nên từ đó đến nay, nước mặn ở cống Trung Lương đã “hạ nhiệt” và dần trở lại ổn định. Theo báo cáo của Trạm thuỷ nông Linh Cảm (đơn vị phụ trách điều tiết nước ở cống Trung Lương), từ đầu tháng tư đến nay, nước mặn ở cống Trung Lương hầu như nằm ở mức dưới 1%0. Đặc biệt là từ ngày 20/4 đến nay, độ mặn trung bình luôn ở mức thấp; nhiều thời điểm liên tục chỉ ở mức 0,20%­­0, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích nước vào hệ thống kênh Linh Cảm, kênh Nhà Lê, sông Nghèn... để phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt.

Những ngày này, cán bộ, CNV công ty Thuỷ nông Linh Cảm vẫn phải trực 24/24 giờ hàng ngày để lấy nước vào cống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast