Phát huy hiệu quả từ chương trình bình ổn giá của Chính phủ

Sáng 16/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Bộ Công thương chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá chương trình bình ổn giá của chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp…tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Tĩnh.

Bình ổn giá: "cuộc chiến" không đơn giản. Ảnh: IN

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công thương báo cáo việc thực hiện chủ trương, biện pháp cũng như kết quả của chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá. Hiện nay chương trình đã hoàn thành được 5 mục tiêu đặt ra với trên 40 địa phương trên cả nước tham gia; hình thành hàng nghìn điểm bán hàng bình ổn giá tập trung chủ yếu ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…

Đối với Hà Tĩnh, sau 3 năm triển khai, chương trình đã đem lại những kết quả bước đầu với hơn 86 điểm bán hàng bình ổn giá tại các huyện, thị xã, thu hút 9 doanh nghiệp và 8 nhóm mặt hàng với tổng trị giá hàng hóa tham gia bình ổn là 49.317 triệu đồng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng phát triển mạng lưới thị trường trong tỉnh, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống siêu thị, chợ ở các huyện, các vùng nông thôn phát huy hiệu quả xã hội từ chương trình bình ổn giá.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những thành tựu cũng như chỉ ra những hạn chế từ việc thực hiện chương trình bình ổn giá thời gian qua. Trên cơ sở đó chỉ đạo Bộ Công thương, các bộ ngành liên quan cũng như các tỉnh, thành làm tốt hơn nữa công tác quản lý thị trường, thực hiện linh hoạt các hình thức quản lý nhà nước, kêu gọi hiệp hội các doanh nghiệp nêu cao tinh thần xã hội hóa và chủ động tham gia vào chương trình bình ổn giá.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast