Qui hoạch phát triển KH&CN Hà Tĩnh đến năm 2020 cần đảm bảo các chỉ số thực tiễn và tính khả thi

Chiều 17/1, Sở KH&CN Hà Tĩnh phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN – Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng Qui hoạch phát triển KH&CN Hà Tĩnh đến năm 2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tóm tắt nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển KH&CN Hà Tĩnh đến năm 2020 đã trình bày tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước tới sự phát triển KH&CN Hà Tĩnh, hiện trạng KH&CN và định hướng phát triển cũng như giải pháp thực hiện đến năm 2020 .

Tăng cường tiềm lực cho hoạt động ngiên cứu khoa học là cách ngắn nhất để tạo lập thể chế gắn kết giữa khoa học và sản xuất
Tăng cường tiềm lực cho hoạt động ngiên cứu khoa học là cách ngắn nhất để tạo lập thể chế gắn kết giữa khoa học và sản xuất

Theo đó, những nội dung báo cáo tập trung đề cập như: xu hướng phát triển KH&CN trên thế giới như quốc tế hóa hoạt động KH&CN; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước; điều kiện tự nhiên, xã hội đã có tác động đa chiều đến sự phát triển KH&CN Hà Tĩnh trong thời gian tới...

Bối cảnh đó mở ra thời cơ để Hà Tĩnh phát huy tiềm lực và đổi mới cơ chế quản lý, phát triển những định hướng mới của KH&CN tỉnh, đẩy mạnh quá trình hội nhập với bên ngoài, thu hút công nghệ từ các nước phát triển qua nhiều kênh…

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc xây dựng một bản quy hoạch với nội dung chi tiết hơn, tránh những số liệu chung chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị ban soạn thảo cần tập hợp ý kiến đại biểu và cập nhật rõ hơn, cụ thể hơn việc ứng dụng KH&CN, về tiềm năng ở những khu kinh tế lớn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, quy hoạch cần đưa ra những chỉ tiêu phát triển, có lộ trình cụ thể, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi cao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast