Sôi nổi chiến dịch làm giao thông-thủy lợi nội đồng ở Can Lộc

Sau hai cơn lũ vừa qua, hệ thống giao thông - thuỷ lợi (GTTL) nội đồng của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị hư hỏng nặng . Để chuẩn bị phục vụ sản xuất vụ đông xuân, vào thời gian này, trên khắp các địa phương trong huyện, người dân hăng hái ra quân khắc phục hậu quả.

Năm nay, chiến dịch làm GTTL nội đồng được khởi đầu khá ấn tượng. Đó là việc UBND huyện tổ chức "Hội thi ra quân làm đất bằng cơ giới gắn với làm giao thông thuỷ lợi nội đồng", mở đầu cho vụ sản xuất đông xuân 2010 - 2011 tại xã Xuân Lộc. Hội thi đã trở thành động lực khơi dậy phong trào sôi nổi trong toàn dân trong việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Cùng với đó, huyện đã lấy ngày tổ chức hội thi để phát động chiến dịch ra quân làm GTTL nội đồng trên toàn huyện, chuẩn bị phục vụ hiệu quả cho vụ sản xuất mới.

Nhân dân xã Xuân Lộc trong ngày hội ra quân làm GT - TL nội đồng
Nhân dân xã Xuân Lộc trong ngày hội ra quân làm GT - TL nội đồng

Can Lộc hiện có hàng trăm hồ, đập lớn nhỏ, hàng chục nghìn km kênh mương đảm nhiệm tưới tiêu, cung cấp nguồn nước cho đồng ruộng. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, mỗi năm cần nạo vét hàng trăm nghìn m3 bùn đất lắng đọng tại cửa cống, cửa khẩu, kênh trục, nhất là trên các tuyến kênh mương nội đồng. Trận lũ lịch sử hồi đầu tháng 10 đã tàn phá nghiêm trọng hầu như toàn bộ hệ thống giao thông, thuỷ lợi của toàn huyện. Nhiều con kênh, bờ đê phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, thậm chí hoàn toàn bị bồi lắng, không còn khả năng dẫn nước.

Với mục tiêu vừa khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa để chuẩn bị điều kiện thuận lợi cho sản xuất đông xuân tới, ban chỉ đạo huyện đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch nạo vét, kiên cố hoá kênh mương, sửa chữa lắp đặt cống tưới, tiêu và đắp lại bờ vùng, bờ thửa theo kế hoạch năm. Từ đó, xác định khối lượng và giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương phối hợp cùng Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Can Lộc thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực và đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, BCĐ huyện sẽ luôn kiểm tra, đôn đốc và nghiệm thu kết quả thường xuyên.

Theo kế hoạch, đợt ra quân phục vụ sản xuất đông xuân này, toàn huyện sẽ tổ chức nạo vét 663.238m, làm mới 25.810m kênh mương, bồi trúc 276.350 m3 đất trên tuyến giao thông nội đồng và làm mới 220.350 m3 đường giao thông. Đối với kênh mương bê tông nội đồng, đợt ra quân phục vụ đông xuân này, toàn huyện phấn đấu hoàn thành 40,5 km, trong đó Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Can Lộc thực hiện 17 km, còn lại là phân bổ khối lượng công việc cho các xã, thị trấn.

Ông Ngô Xuân Hải, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: “So với mọi năm, chiến dịch ra quân làm giao thông, thuỷ lợi năm nay có ý nghĩa lớn. Bởi đây không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên trước mỗi vụ sản xuất mới mà còn nhằm khôi phục, tu bổ và gia cố lại hệ thống kênh mương, thuỷ lợi sau lũ. Đây cũng là dịp để địa phương tổ chức quy hoạch một cách tổng thể hệ thống GT - TL trên toàn huyện, tạo tiền đề để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, an toàn và bền vững. Nhận thức rõ điều đó, chiến dịch tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và mọi đoàn thể, tổ chức trên địa bàn”.

Nhờ huy động được đông đảo các lực lượng, đến nay, toàn huyện đã hoàn thành được 30% khối lượng công việc. Dự tính, đến ngày 28/11, đợt ra quân làm GT - TL nội đồng sẽ kết thúc theo đúng chỉ tiêu mà huyện đã đề ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast