Tàu 30 nghìn tấn “xông đất’ cảng Vũng Áng

Giám đốc Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào Dương Thế Cường cho biết: Ngay trong dịp đầu năm 2012, cảng Vũng Áng có bốn tàu ra, vào ăn hàng, trong đó có tàu ngoại 30 nghìn tấn “xông đất” đầu năm, báo hiệu một năm mới làm ăn tốt đẹp.

Liên tục những ngày cuối năm 2011 và ngày đầu năm 2012, Công ty CP cảng Vũng Áng Việt Lào đã huy động lực lượng và phương tiện liên tục làm việc ba ca để tập trung bốc hơn 45 nghìn tấn dăm gỗ cho tàu Birlliant Pioneer (Quốc tịch Panama). Đúng 8 giờ sáng ngày 1.1.2012, tàu Birlliant Pioneer nhận đủ hàng rời cảng.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, cũng tại cầu cảng số 02, tàu FIRSTEC (quốc tich Hồng Công) “xông đất” cập bến an toàn để bốc hơn 30 nghìn tấn dăm gỗ của chủ hàng Hanviha xuất đi nước ngoài. Dự kiến tàu FIRSTEC sẽ “ăn” hàng trong 4-5 ngày…

Tại cầu cảng số 1, hai tàu STAR 89 và Xin Xing cũng vào “xông đất” bốc xếp tinh bột của nhà máy Nhà máy tinh bột sắn Kỳ Anh và lô hàng thiết bị cho chủ hàng FORMOSA...

Năm 2011 đã có hơn 108 lượt tàu ra vào làm hàng Cảng Vũng Áng, trong đó có 39 lượt tàu có tải trọng từ 10-45 nghìn tấn (chủ yếu tàu nước ngoài). Ngoài ra có hàng chục lượt tàu chở xăng dầu, khí gas nhập tổng kho xăng dầu Vũng Áng. Sản lượng hàng thông qua Cảng Vũng Áng khoảng 1,1 triệu tấn, chưa tính đến lượng xăng dầu, khí gas nhập vào tổng kho xăng dầu- khí gas Vũng Áng

Hàng hóa thông qua cảng chủ yếu là gỗ dăm, quặng, xăng dầu, khí gas, thiết bị vật tư của các nhà máy trong Khu kinh tế Vũng Áng trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và dự án Foromsa (Đài Loan – Trung Quốc). Đặc biệt, cảng Vũng Áng tiếp nhận thành công các thiết bị siêu trọng (nặng 300- 320 tấn) của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast