Thị xã Hồng Lĩnh cháy cáp quang, hàng nghìn thuê bao viễn thông bị tê liệt

Vào lúc 19h30'' ngày 19/7, bể cáp quang số 2 (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) thuộc Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh quản lý bỗng nhiên bị bốc cháy không rõ nguyên nhân.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, vào thời gian trên phát hiện khói cuộn từ trong bể cáp quang, sau đó lửa lan ra cháy rụi hết vỏ nhựa còn trơ lại nhiều lõi đồng.

Toàn bộ dây cáp quang ở bể cáp số 2 bị cháy còn trơ lại lõi đồng
Toàn bộ dây cáp quang ở bể cáp số 2 bị cháy còn trơ lại lõi đồng

Ông Trần Đình Hoá – Giám đốc Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh cho biết, trong bể cáp có 9 dây đồng có dung lượng từ 50 - 800 đôi cáp bị thiêu rụi. Sự cố xẩy ra đã làm cho khoảng 3.000 thuê bao gồm: điện thoại, internet, My TV của VNPT và một sợi cáp quang sử dụng cho đường truyền số liệu của 5 ngân hàng trên địa bàn bị tê liệt. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần 100 triệu đồng.

Sáng 20/7, Viễn thông TX Hồng Lĩnh đã khắc phục xong dây cáp sử dụng cho đường truyền số liệu để 5 ngân hàng đi vào hoạt động bình thường. Còn các số thuê bao bị tê liệt dự tính phải mất vài ngày tới mới khắc phục xong.

Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh đã trình báo vụ việc lên Công an TX Hồng Lĩnh để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast