Tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Sáng 20-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ III (2007 - 2011). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện dự hội nghị.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao Bằng khen cho Thường trực Hội CCB tỉnh

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao Bằng khen cho Thường trực Hội CCB tỉnh

5 năm qua, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội CCB toàn tỉnh phát triển toàn diện, đều khắp và đạt được nhiều kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,63% năm 2007 đến nay giảm xuống còn 10,4%, có 8% cơ sở hội cơ bản hết hộ nghèo, 63% cơ sở hội xã, phường, thị trấn tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; số hộ CCB có mức sống trung bình trở lên đạt 89,6%, trong đó có 48,9% hộ giàu và khá, có thu nhập bình quân hàng năm từ 80 triệu đồng trở lên; có 2.921 mô hình CCB làm kinh tế giỏi có thu nhập hàng năm từ 300 triệu đồng trở lên, trong đó có 138 doanh nghiệp, 665 công ty TNHH, 29 HTX,…

Hàng năm, các mô hình kinh tế CCB đã thu hút 5.000 lao động có thu nhập ổn định, hầu hết các gia đình CCB có nhà kiên cố, phương tiện nghe nhìn, nhiều gia đình có ô tô, trên 75% có xe máy,… Ngoài ra, các cấp hội đã vận động các hội viên làm được 710 km đường giao thông nông thôn, 643 km kênh mương thủy lợi, xóa được 558 nhà tạm; ủng hộ quỹ vì người nghèo, vùng bị bão lụt, quỹ khuyến học,… 15 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả của Hội CCB trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp hội thường xuyên quán triệt và nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tuyên truyền, giáo dục thôn tin kịp thời đến cán bộ, hội viên CCB nhằm nâng cao nhận thức xây dựng ý thức trách nhiệm trong phong trào giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội CCB tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trong thời gian qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast