Trồng đậu Cô ve leo cho thu nhập 80 triệu đồng/ha.

Vụ Đông 2009 ,Trung tâm ứng dụng KHKT thành phố Hà Tinh triển khai mô hình trồng đậu Cô ve leo, với quy mô 0,5 ha xứ Đồng Biền hói (Thạch Bình). Sau gần 4 tháng triển khai đến nay mô hình đã đạt kết quả tốt, năng suất bình quân đạt 8 tạ/ sào, ít sâu bệnh...

Theo anh Trần Huy Tuệ - hộ nông dân tham gia mô hình ,bình quân cứ 5-6 ngày cho thu hoạch một lần được từ 6-8 kg, với giá bán sỹ cho lái thương tại các chợ Hà Tĩnh từ 8.000-8.500đ/kg (giá bán cao hơn một số đậu bán trên thị trường từ 1,5-2,0 ngàn đồng/kg), mỗi sào đậu Cô ve leo cho thu từ 6,5-7 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 4,0- 4,3 triệu đồng, tăng gấp 2,5-3 lần so với trồng lạc và các loại cây trồng khác, giống đậu này có quả dài, màu xanh, quả nhỏ, lại có hàm lượng đường cao được người tiêu dùng ưa chuộng

Anh Đặng Quốc Bổng- Thôn Bình Yên được chính quyền cấp 1 sào để trồng rau những năm trước đây chủ yếu trồng 1 vụ lúa (đông xuân), 1 vụ khoai (thu đông) để lấy lá chăn nuôi. Vụ đông xuân 2008-2009 được sự hỗ trợ Trung tâm ứng dụng KHKT thành phố ,gia đình anh tham gia mô hình trồng bí xanh số 1, nhờ thực hiện theo đúng quy hướng dẫn, năng suất bình quân đạt 2 tấn, thu được trên 6 triệu đồng. Khi bí tàn anh lại tiếp tục trồng cải ăn lá cũng cho thu nhập trên 1,5 triệu đồng và vụ đông năm nay gia đình trồng đậu Cô ve cho thu nhập trên 4 triệu đồng, anh cho biết: “Trước đây cứ nghe nói ở đâu đó 1 ha đạt 50 triệu đồng/năm cứ tưởng là chuyện đùa nhưng giờ đây thì quá dễ, bởi 1 sào của tôi mỗi năm cũng cho thu nhập từ 9-10 triệu đồng”.

Những thành công bước đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ đã giúp các hộ nông dân thay đổi được tập quán sản xuất độc canh, ứng dụng các KHKT mới vào sản xuất sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, với phương thức luân canh cây trồng hàng năm sẽ hạn chế được dịch bệnh tạo ra vùng sản xuất rau an toàn, có chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại thành phố Hà Tĩnh và các vùng phụ cận.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast