U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

(Baohatinh.vn) - Chỉ đứng ở vị trí thứ tư bảng C vòng loại giải U15 Quốc gia 2022, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể đoạt vé lọt vào VCK. Tuy nhiên, qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh được cọ xát, học hỏi tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn trên chặng đường sắp tới.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) gồm 22 thành viên được dẫn dắt bởi HLV Trần Đức Toản, trợ lí Đặng Văn Trường và Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Thịnh. Tháng 12/2021, đội bóng xuất sắc giành huy chương bạc lịch sử cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh tại vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

Các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh nỗ lực bám sân tập luyện để hướng đến giải Giải Bóng đá U15 Cup quốc gia 2022.

Mặc dù có đến 21/22 cầu thủ mới 14 tuổi (sinh năm 2008) nhưng U15 HLHT vẫn tham gia vòng loại giải U15 Quốc gia 2022 diễn ra trên sân Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ ngày 8 - 31/7 tại Hà Nội.

Giải U15 Quốc gia 2022 có sự tham gia của 30 đội bóng thuộc các CLB bóng đá chuyên nghiệp, chia thành 6 bảng đấu vòng loại theo khu vực. Các bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng, chọn ra 6 đội xếp thứ nhất mỗi bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vào chơi vòng chung kết (VCK) cùng đội chủ nhà U15 Hoàng Anh Gia Lai.

Thầy trò HLV Trần Đức Toản nằm ở bảng C, cùng 4 đội bóng U15 khác gồm: Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam. Bảng đấu góp mặt những đội bóng mạnh, truyền thống như SLNA, Đà Nẵng. Ngoài ra, lứa cầu thủ U15 Huế cũng từng lọt vào tứ kết VCK Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận gặp Sông Lam Nghệ An tháng 7/2022. Ảnh: Bóng đá và đời sống

Kết thúc hành trình vòng loại Giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022, U15 HLHT thắng 1 trận, để thua 6 trận và hòa 1 trận, giành được 4 điểm, ghi 8 bàn thắng, để thủng lưới 15 bàn, xếp ở vị trí thứ 4 bảng xếp hạng.

Đây là những con số chuyên môn có thể chấp nhận được đối với một đội bóng còn non trẻ, thua kém về độ tuổi thi đấu như U15 HLHT.

Ngoại trừ 2 trận thua toàn diện (0-2; 0-3) trước đội mạnh nhất bảng U15 Sông Lam Nghệ An, thì U15 HLHT vẫn chơi ngang ngửa, sòng phẳng với 3 đội bóng còn lại và chỉ chấp nhận thua sát nút U15 SHB Đà Nẵng (tỉ số 1-2; 1-2), thua U15 Huế (0-1; 1-2) và U15 Quảng Nam (1-1; 4-1).

Đặc biệt, trận gặp U15 Huế ở lượt trận thứ 3 lượt đi, các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, đáng tiếc, một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự khiến U15 HLHT phải ngậm ngùi nhận thất bại khi bị U15 Huế chọc thủng lưới ở phút bù giờ 90+1.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập dứt điểm.

Trong 2 trận đối đầu với U15 SHB Đà Nẵng, đoàn quân của ông Trần Đức Toản dù chơi cố gắng, nỗ lực nhằm tìm kiếm một trận hòa danh dự, thế nhưng trước đối thủ bản lĩnh, thể hình thể lực nhỉnh hơn nên U15 HLHT không thể bảo toàn tỉ số. Cách biệt mong manh 1 bàn không phải quá đậm, nó phần nào phản ánh rõ nét thế trận, khoảng cách trình độ giữa 2 đội, tuy nhiên, chỉ một bàn thua cũng đủ khiến U15 HLHT đánh rơi điểm số quý giá, qua đó cho thấy, các cầu thủ phải biết chắt chiu tận dụng cơ hội, duy trì sự tập trung, tâm lí tỉnh táo xuyên suốt 90 phút bóng lăn.

Ở lượt trận cuối cùng, U15 HLHT gặp đối thủ vừa sức U15 Quảng Nam, dẫu biết không thể lọt vào VCK, đội vẫn hạ quyết tâm chơi hết mình, đá một trận bùng nổ. Chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội bóng xứ Quảng như một lời chia tay đẹp của đội bóng trẻ đến từ Hà Tĩnh.

Tại vòng loại giải U15 Quốc gia 2022, những cầu thủ nòng cốt của đội bóng trẻ núi Hồng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, chơi khá ấn tượng trước những đàn anh như: Mai Viết Dũng, Nguyễn Quang Lê, Trần Thanh Bình... Đặc biệt, vua phá lưới VCK giải U13 toàn quốc 2021 tiền đạo số 9 Nguyễn Doãn Mạnh vẫn cho thấy tố chất săn bàn với 3 pha lập công.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải nghiệm, va chạm cọ xát với những đàn anh U15 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Bóng đá và đời sống.

Bên cạnh đó, việc được thi đấu giải U15 Quốc gia lần này giúp các cầu thủ bắt đầu làm quen sân vận động có kích thước, cầu môn rộng hơn so với giải U13 toàn quốc và bắt nhịp, phân phối thể lực suốt thời gian 90 phút trên sân.

Đối với bóng đá trẻ, tập luyện quanh năm cũng chỉ thi đấu tối đa khoảng 8-10 trận, quá ít nếu so với mật độ thi đấu dày đặc của bóng đá chuyên nghiệp, vậy nên những trận đấu của U15 HLHT vừa rồi thực sự quý giá, là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời. Có thể nói rằng, dẫu kết quả chưa thật sự thuyết phục, song, tinh thần thi đấu của U15 HLHT tại giải này đã mang lại những tín hiệu tích cực và tạo được niềm tin trong giới chuyên môn.

Vòng loại giải U15 Quốc gia 2022 là một khóa học bổ ích cho những cầu thủ trẻ Hà Tĩnh. Qua sân chơi này, các em hứng chịu nỗi buồn khi vấp ngã, thất bại, được va chạm, cọ xát, học hỏi trau dồi kinh nghiệm từ đàn anh và hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải sang năm.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast