U19 Việt Nam lợi thế ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2016

Tại lễ bốc thăm giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2016 mới đây, đội chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng A với những đối thủ được đánh giá khá nhẹ ký, đây là lợi thế rất lớn của đội chủ nhà.

Theo đó, đội U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Philippines và Đông Timor. Trong khi đó, bảng B được xem là “tử thần” với các đội bóng Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia và Australia.

Giải U19 Đông Nam Á năm nay sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến 24/9. Các đội bóng chia bảng thi đấu vòng trò 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết.

Theo lịch thi đấu, chủ nhà Việt Nam sẽ có trận khai mạc gặp Singapore (17h30 ngày 11/9), sau đó gặp Philippines (17h30, ngày 13/9), Malaysia (17h30, ngày 15/9) và Đông Timor (17h30, ngày 19/9).

Theo HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn: “Việc có mặt ở bảng đấu khá nhẹ nhàng tại vòng bảng không làm tôi vui lắm. Nói thế bởi chúng ta chỉ thuận lợi trước mắt, nhưng vào bán kết sẽ gặp 2 đối thủ rất khó chịu là Thái Lan và Australia”.

Chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016 và vòng chung kết U19 châu Á 2016 diễn ra vào tháng 9 và 10 tới. HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên kế hoạch tập trung đội U19 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế do Malaysia tổ chức từ ngày 3/6 tại Kuala Lumpur. Đây là cơ hội cọ xát thi đấu quốc tế rất quí báu với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dự kiến đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 20/5 với 25 cầu thủ, nhưng sẽ gút lại 23 gương mặt để lên đường sang Malaysia vào ngày 1/6 tới.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast