U22 Việt Nam gút danh sách: Vùng an toàn và khu nguy hiểm nằm ở đâu?

Từ 24 cầu thủ, U22 Việt Nam sẽ phải gút danh sách xuống 20 người để tham dự SEA Games 29. Vậy khu vực nào được xem là “nguy hiểm” đối với những người có thể phải làm khán giả tại giải đấu?

u22 viet nam gut danh sach vung an toan va khu nguy hiem nam o dau

Từ vùng an toàn

Khu vực an toàn, tức là những cầu thủ gần như sẽ chắc suất có mặt trong danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 29. Dĩ nhiên, đó sẽ là những cái tên đã được HLV Hữu Thắng điền vào danh sách đá chính trong những trận đấu đã qua. Có thể nhẩm tính, khoảng 18 cầu thủ đã được trao cơ hội ra sân.

Không khó xác định bộ khung của U22 Việt Nam được xây dựng là 2 thủ môn Minh Long và Tiến Dũng. Các hậu vệ gồm: Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Đình Trọng, Văn Hậu. Ở khu trung tuyến là sự góp mặt của: Quang Hải, Hồng Duy, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Xuân Trường, Ti Phông, Văn Toàn. Các tiền đạo Công Phượng, Thanh Bình, Tuấn Tài và Đức Chinh đã được xoay tua và họ sẽ có nhiều ở hội ở lại.

Nếu như vậy, HLV Hữu Thắng sẽ phải làm một công việc mà ông không hề muốn là chọn thêm 2 người nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa, U22 Việt Nam sẽ phải chia tay với 4 cầu thủ khi gút danh sách. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải tính tới những rủi ro, khi đó, cơ hội có thể mở ra với những cầu thủ từng bị khoanh dấu đỏ. Thậm chí, họ có thể “bay” lên đóng “kép chính” tại SEA Games 29.

u22 viet nam gut danh sach vung an toan va khu nguy hiem nam o dau

U22 Việt Nam sẽ gút danh sách từ 24 xuống còn 20 người để tham dự SEA Games 29

Đến vùng… nguy hiểm

U22 Việt Nam mang đến Hàn Quốc tập huấn danh sách 24 cầu thủ. Trong đó có 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 8 tiền vệ và 4 tiền đạo. Nhìn vào bản danh sách này không khó để dự đoán khu vực “nguy hiểm”, tức những cái tên bị loại rất dễ rơi vào hàng phòng ngự và tiền vệ. Nếu cận hơn nữa, xác suất những cầu thủ phải làm khán giả cao nhất có thể rơi vào những cái tên ít được thi đấu trong thời gian qua.

Ở khu vực cầu môn, HLV Hữu Thắng và các cộng sự khó mạo hiểm nếu đăng ký 2 thủ môn. Điều này cũng đồng nghĩa, cả 3 cái tên Tiến Dũng, Minh Long và Sỹ Huy sẽ góp mặt trong danh sách 20 người cuối cùng. Với sự đa năng của Văn Thanh hay phương án dự phòng Hồng Duy, ở vị trí hậu vệ biên, từ 5 sẽ phải loại từ 1-2 người. Ở vị trí trung vệ đang có đến 4 cầu thủ và nếu tính cả hai tiền vệ Duy Mạnh và Đông Triều có thể chơi ở vị trí này thì U22 Việt Nam đang có đến 6 trung vệ. Nhiều khả năng, BHL sẽ phải tính toán gạch tên từ 1-2 cầu thủ trong số 6 cái tên nói trên. Trong số này, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Khánh gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Hàng tiền vệ sẽ là nơi “đất chật người đông” vì như đề cập khu vực này đang có 8 cầu thủ. Nhìn từ con số nói trên, những cầu thủ đa năng sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp và cũng cần phải nói thêm, với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày/trận, HLV Hữu Thắng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút gạch tên. Cuối cùng, hàng tiền đạo đang có 4 cầu thủ. Cả Công Phượng, Đức Chinh, Thanh Bình và Tuấn Tài đều có sở trường và sở đoản khác nhau. Nhiều khả năng, tất cả sẽ được giữ lại để mang đến sự đa dạng cho hàng tấn công của U22 Việt Nam.

Tóm tại, vùng an toàn hay nguy hiểm mới chỉ là những tính toán tương đối để tất cả có một cái nhìn tổng quan về chân dung 20 cầu thủ dự SEA Games 29. Quyết định cuối cùng thuộc về BHL U22 Việt Nam và nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: phong độ, sự đa năng, thậm chí rủi ro… trong quãng thời gian còn lại.

Từ 28 xuống còn 20

Từ 28 tuyển thủ tập trung ban đầu, trước ngày sang Hàn Quốc tập huấn, U22 Việt Nam đã gút xuống chỉ còn lại 24 thành viên. Thủ môn Lê Văn Trường đã rời đội vì chấn thương. Vì lý do tương tự, tiền vệ Phạm Đức Huy đã bị gạch tên. Hai người còn lại là các tiền vệ Nguyễn Anh Tài và Tiến Dụng bị loại là do yếu tố không đáp ứng về chuyên môn. Và sắp tới U22 Việt Nam buộc phải loại thêm 4 người nữa.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast