Vũ Quang cần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, sớm thoát khỏi huyện nghèo

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trong chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Hương Minh (Vũ Quang) và làm việc với huyện Vũ Quang về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I/2011 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và đoàn kiểm tra hệ thống kênh mương, giao thông xã Hương Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và đoàn kiểm tra hệ thống kênh mương, giao thông xã Hương Minh

Hương Minh (Vũ Quang) là xã nghèo miền núi nên trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM ở địa phương có nhiều khó khăn. Qua khảo sát, đánh giá, đến nay, Hương Minh mới đạt 4/19 tiêu chí NTM.

Dân cư Hương Minh chủ yếu sống ven chân núi và dọc 2 bên bờ sông Ngàn Trươi nên thường xuyên bị ngập lũ; đời sống nhân dân thấp, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 mới đạt 7,2 triệu/năm; sản xuất còn mang tính tự cung tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (47%), kết cấu hạ tầng yếu kém.

Bên cạnh những khó khăn, Hương Minh cũng có không ít tiềm năng như: có quỹ đất lâm nghiệp dồi dào, thuận lợi cho phát triển kinh tế vườn đồi, trang trại tổng hợp; gần trung tâm huyện và có 7 km đường Hồ Chí Minh đi qua, thuận lợi cho phát triển tiểu thủ công nghiệp, DVTM.

Xác định những khó khăn, thuận lợi đó nên cấp ủy đảng, chính quyền xã Hương Minh đã tập trung cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM phù hợp điều kiện địa phương để đến năm 2013 hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Với diện tích ao hồ sẵn có, nhiều hộ dân thôn 4 Hương Minh đầ tư nuôi ếch

Với diện tích ao hồ sẵn có, nhiều hộ dân thôn 4 Hương Minh đầ tư nuôi ếch

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM Võ Kim Cự ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Hương Minh trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, vì là xã nghèo, điểm xuất phát để xây dựng NTM thấp nên cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Hương Minh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong tổ chức thực hiện cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt; tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu đơn vị tư vấn và xã Hương Minh cần chỉnh sửa lại quy hoạch và các đề án sản xuất chi tiết, cụ thể hơn. Về đề án sản xuất cần phát huy lợi thế của đất lâm nghiệp vườn đồi, kinh tế vườn hộ gia đình; phát triển mạnh chăn nuôi (bò, lợn, hươu); tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất; thành lập các tổ hợp, HTX làm kinh tế để trở thành đầu mối tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá cho nông dân; mục tiêu đến năm 2013 phải đạt được mức thu nhập bình quân đầu người 28-30 triệu đồng/người.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, Lê Đình Sơn, Nguyễn Thiện, Nguyễn Nhật cùng đoàn có buổi làm việc với huyện Vũ Quang về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I/2011 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: "để sớm thoát khỏi huyện nghèo, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vũ Quang cần tổ chức lại sản xuất và đặc biệt cần có cuộc đại cách mạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế"

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: "để sớm thoát khỏi huyện nghèo, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vũ Quang cần tổ chức lại sản xuất và đặc biệt cần có cuộc đại cách mạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế"

Mặc dù trong quí 1/2011 tình hình kinh tế trên thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giành được những kết quả nhất định. Diện tích gieo cấy vụ Đông xuân vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; tình hình chính trị, tật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, GPMB-TĐC công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm; công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai, thực hiện sâu rộng đảm bảo tiến độ, quy trình theo quy định.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Vũ Quang báo cáo một số nét về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN và công tác chuẩn bị bầu cử, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực nhằm giúp huyện xây dựng chiến lược phát triển KT-XH phù hợp để sớm đưa Vũ Quang thoát khỏi huyện nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân Vũ Quang trong thời gian qua. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn thấp, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế; tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều chỉ tiêu thấp thua bình quân chung của tỉnh; nền kinh tế còn manh mún, nhỏ lẻ mang tính tự cung, tự cấp đặc biệt chưa có mô hình kinh tế, doanh nghiệp nổi bật.

Vũ Quang cần phát huy thế mạnh của đất lâm nghiệp để phát triển kinh tế vườn đồi.

Vũ Quang cần phát huy thế mạnh của đất lâm nghiệp để phát triển kinh tế vườn đồi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: để sớm thoát khỏi huyện nghèo, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vũ Quang cần dành thời gian thỏa đáng để bàn bạc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức lại sản xuất và đặc biệt cần có cuộc đại cách mạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phải xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn kinh tế vườn đồi, trang trại là chủ lực.

Trong nghị quyết chuyên đề về NTM, phải xác định cây, con chủ lực và gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; chú trọng đến phát triển các DN, HTX; triển khai xây dựng NTM trên 12/12 xã đặc biệt dồn sức cho 2 xã điểm.

Về công tác GPMB-TĐC công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tập trung cao cho việc xác định nguồn gốc đất và áp giá cho các hộ tự TĐC; giải ngân hết các nguồn vốn đã được bố trí trong tháng 5; chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng khu TĐC đảm bảo tiến độ.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, huyện Vũ Quang cần quan tâm triển khai tốt các nội dung theo quy định để bầu cử đúng số lượng, đúng cơ cấu với tinh thần dân chủ, công khai, đúng pháp luật để cử tri lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast