Vũ Quang: Nhiều tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông

Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về hệ thống giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) với gần 32.000m3 đường giao thông bị sạt lở, cuốn trôi; 140 cầu cống, 36 công trình hồ đập, trên 17km kênh mương, kè chắn sóng dọc bờ sông Ngàn Sâu bị bồi lấp.

Ngay sau khi nước rút, huyện Vũ Quang đã thành lập đoàn đi kiểm tra, đồng thời huy động hàng ngàn ngày công và phương tiện để khắc phục.

Nhân dân xã Đức Giang ra quân làm thủy lợi nội đồng sau lũ
Nhân dân xã Đức Giang ra quân làm thủy lợi nội đồng sau lũ

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo nên đến nay, một số tuyến đường giao thông, kênh mương ở các xã bị ngập lụt nặng như: Đức Giang, Ân Phú, Đức Bồng và Đức Lĩnh đã được tu sửa, nạo vét.

Tuyến đường xã Ân Phú bị sạt lở nghiêm trọng và đang cần sự hỗ trợ từ tỉnh và ngành giao thông
Tuyến đường xã Ân Phú bị sạt lở nghiêm trọng và đang cần sự hỗ trợ từ tỉnh và ngành giao thông

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà nhân dân huyện Vũ Quang gặp phải đó là khối lượng đất đá bị sạt lở, bồi lấp quá lớn nên nhiều tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông, nhiều tuyến kênh mương cứng đang bị cắt đứt hoàn toàn và đặc biệt là tình trạng cát trắng lấn sâu vào đồng ruộng làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ khôi phục sản xuất vụ đông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast