Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Ngày 23-12, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011; triển khai nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch chủ trì hội nghị.

Năm 2011 cấp ủy các cấp đã tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, đã kiểm tra 850 tổ chức Đảng và 1.344đảng viên; giám sát theo chuyên đề 655 tổ chức Đảng và 2.054 đảng viên. Đồng thời toàn ngành cũng đã kiểm tra 139 tổ chức Đảng cấp dưới, 506 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.Nội dung kiểm tra chủ yếu việc chấp hành NQ, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ v.vv.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 270 đảng viên; nội dung vi phạm về chấp hành đường lối, NQ, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm… Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo tốt hơn mục đích giáo dục, phòng ngừa, hạn chế số đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật. Việc xem xét thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, phục vụ tốt hơn yêu cầu giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và góp phần thúc đẩy, hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, sẽ tập trung đi sâu kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các NQ, Chỉ thị, quy định của Đảng; hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, các mũi đột phá và các lĩnh vực có nhiều bức xúc như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính công, đầu tư xây dựng cơ bảnv.vv..

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011.
Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu những việc làm làm được, chưa làm được; những kinh nghiệm từ thực tiễn ở cơ sở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm 2012.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành kiểm tra Đảng năm 2011, đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tạo sự ổn định, phát triển chung của tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh công tác kiểm tra Đảng phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải toàn diện, nhằm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh uỷ đã trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast