Củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Hà Tĩnh - Bolikhămxay

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, hoạt động chúc tết, hỗ trợ Bolikhămxay là những nội dung rất quan trọng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hiện thực hóa nội dung các thỏa thuận cấp nhà nước Việt Nam - Lào và biên bản hợp tác giữa hai tỉnh.

Sáng 30/3, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc tết cổ truyền Bunpimay lãnh đạo, nhân dân Bolikhămxay (CHDCND Lào).

Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tiến sỹ Kong Keo Say Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhămxay; đồng chí Xu Văn Ni Xay Xả Na - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Khăm Véng Păn Nha Nu Vông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Chuông Chăn Lạt Xa Vông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Hà Tĩnh - Bolikhămxay

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Bolikhămxay năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Mượn câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay.

Hàng năm, mỗi dịp ngày lễ lớn của nước bạn Lào, đặc biệt là tết cổ truyền Bunpimay, tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức đoàn cấp cao đến chúc tết tỉnh Bolikhămxay. Riêng tết Bunpimay năm nay càng ý nghĩa hơn khi hai tỉnh vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bệnh xá quân, dân y kết hợp trị giá 8,3 tỷ đồng do Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh Bolikhămxay.

Nhân dịp này, Hà Tĩnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để Bolikhămxay xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công; 2 tỉnh tiến hành hội nghị cấp cao và ký kết biên bản hợp tác thời gian tới. Đây là những nội dung rất quan trọng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hiện thực hóa nội dung các thỏa thuận cấp nhà nước và hợp tác giữa hai tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong bối cảnh thế giới ngày càng khó khăn, phức tạp, hai tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước; tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, đưa quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay ngày càng phát triển.

Củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Hà Tĩnh - Bolikhămxay

Đoàn công tác Hà Tĩnh tặng hoa chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bolikhămxay.

Cảm ơn tình cảm thắm thiết, quý báu của tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Kong Keo Say Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhămxay khẳng định: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi bền hơn núi, vững hơn sông”. Mặc dù điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh luôn dành tình cảm tốt đẹp và sự trăn trở, hỗ trợ thiết thực bằng nhiều công trình cụ thể cho Bolikhămxay trong thời gian qua.

Tiến sỹ Kong Keo Say Sông Kham nhấn mạnh, Bolikhămxay sẽ luôn kề vai sát cánh, cùng Hà Tĩnh xây dựng mối quan hệ hai nước, hai tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa.

Củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Hà Tĩnh - Bolikhămxay

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao biểu trưng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Bolikhămxay xây nhà tình nghĩa.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast