Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXI

Trong hai ngày 21 và 22/7/2010, huyện Hương Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Tân và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Nguyễn Thiện.. dự và chỉ đạo đại hội.

Gửi trọn niềm tin vào lá phiếu. Ảnh: CT
Gửi trọn niềm tin vào lá phiếu. Ảnh: CT

Nhiệm kỳ qua, Hương Sơn đã khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng Thương mại, dịch vụ từ 37,4% lên 48%; phát triển mạnh kinh tế trang trại, gia trại, đặc biệt là chăn nuôi hươu; tốc độ tăng trưởng kinh tế binh quân 11,5% năm; văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh biên giới đảm bảo, góp phần đáng kể vào sự phát triển KT-XH, làm thay đổi diện mạo vùng núi phía Tây Bắc của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của nhiệm kỳ qua, như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; thu nhập bình quân đầu người chưa cao; công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng còn hạn chế.... Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra như Thu ngân sách, tỷ lệ bác sỹ tuyến cơ sở, tỷ lệ gia đình, làng xã văn hóa...

Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Hương Sơn nhiệm kỳ 2010-2015: Đưa Hương Sơn trở thành trung tâm kinh tế năng động phía Tây Bắc của tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn đã đề ra các chỉ tiêu, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; cơ cấu kinh tế Thương mại, du lịch, dịch vụ chiếm 51%; Nông, lâm, ngư nghiệp 26%; Công nghiệp, Xây dựng 23%; thu ngân sách đạt trên 75 tỷ đồng; đưa giá trị bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 65 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% đến 4%; 75% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt và giữ vững chuẩn quốc gia về y tế; trên 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 100% cơ sở đạt cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu...

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn đã bầu 45 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 và Bầu đoàn Đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tại đại hội này, 13 đồng chí được bầu vào BTV Huyện uỷ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast