Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XX

Sáng 14-07/2010, Đảng bộ huyện Nghi Xuân tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, đại diện lãnh đạo UBKT TW cùng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 215 đại biểu đại diện cho hơn 5. 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự đại hội

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua vượt lên những khó khăn, thách thức của tình hình suy thoái kinh tế, thiên tai lũ lụt, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao, bình quân đặt 13,2 %/ năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đặt 10 triệu đồng/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư, xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được truyền thống văn hóa của Nghi Xuân, tiếp tục giữ vững huyện dẫn đầu trong các phong trào văn hóa. Chất lượng hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm gắn với việc xây dựng nông thôn mới . Công tác xóa đói, giảm nghèo hàng năm đã hoàn thành kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn. Quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cũng trong 5 năm qua cùng với việc ban hành các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm và tổ chức có hiệu quả…

Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ

Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ

Đại hội đã giành thời gian thỏa đáng để tiến hành thảo luận những vấn đề trọng tâm xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và giải pháp thực hiện các nhiệm phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian tới. Từ đó khẳng định được những kết quả đạt được trong thời gian quan là hành trang để Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân xây dựng huyện nhà thành địa phương trọng điểm phía bắc Hà Tĩnh.

Nhiệm kỳ 2010-2015 ,Đảng bộ huyện Nghi Xuân phấn đấu đưa tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm trên 15 %. Đến năm 2015 cơ cấu kinh tế : công nghiệp- xây dựng 40%, thương mại- dịch vụ 38%, nông- lâm- ngư nghiệp 22%. Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/ năm, thu ngân sách trên địa bàn trên 150 tỷ đồng. Hàng năm kết nạp 250 đảng viên mới, trên 85% đảng bộ, chi bộ đặt trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện nhà đặt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu tại Đại hội

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chúc mừng đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân đat được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giả pháp cụ thể trong thời gian tới. Trước hết Nghi Xuân cần dồn sức, tập trung cao độ cho công tác quy hoạch; chú trọng phát triển tổng thể kinh tế- xã hội của huyện, các quy hoạch ngành, vùng; quy hoạch các khu chức năng, đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch …từ đó có chiến lược đầu tư cũng như kêu gọi đầu tư đảm bảo sự phát triển bền vững của huyện nhà trong tương lai. Tập trung chăm lo phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ , du lịch một cách mạnh mẽ với bước đi, cách làm năng động, sáng tạo. Chăm lo phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, chú trọng chất lượng tăng trưởng, nâng hiệu quả trên một đơn vị diện tích, tích cực áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ vào sản xuất cây trồng, vật nuôi. Tập trung quyết liệt xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với việc ứng cứu, phòng chống bão lụt, tạo bước đột phá mới ở các vùng. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, có chương trình cụ thể khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa, di sản. Để thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đaoh đức tốt.

Đại hội đã bầu 39 đại biểu vào BCH Đảng bộ huyện khóa XX và các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng chí Hoàng Đình Hà được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast