Đảng bộ Báo Hà Tĩnh Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

Trong 2 ngày 10 và 11-5, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan DCĐ cấp tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Vinh và lãnh đạo một số ban trong Đảng uỷ dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Báo Hà Tĩnh thành lập ngày 4-2-2010 trên cơ sở nâng cấp chi bộ Báo Hà Tĩnh. Hiện Đảng bộ có 32 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ trực thuộc.

Năm năm qua, Báo Hà Tĩnh phát hành 1.120 số báo viết, trong đó có 16 số báo đặc biệt và 150 số báo điện tử, đăng tải gần 46 nghìn tin, bài, ảnh trên 2 tờ báo, trong đó só lượng tác phẩm viết về xây dựng Đảng là 4000, về kinh tế 15.000, về văn hoá-xã hội là 20.000, còn lại là các lĩnh vực khác. Các thông tin báo Hà Tĩnh đề cập luôn đảm bảo đúng định hướng, phản ánh sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn cuộc sống cơ sở.

Biểu quyết thông qua NQ Đại hội. BCH Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 nhận nhiệm vụ.
Biểu quyết thông qua NQ Đại hội.
Biểu quyết thông qua NQ Đại hội. BCH Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 nhận nhiệm vụ.
BCH Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 nhận nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng được cấp uỷ, tổ chức Đảng chú trọng, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra Đảng. Kết quả bình xét chất lượng đảng viên hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% hoàn thàn tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. 5 năm liền, chi bộ (trước đây) và đảng bộ (hiện nay) Báo Hà Tĩnh đạt TSVM; các tổ chức quần chúng của cơ quan đạt VMXS.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2010-2015

Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015 biểu quyết một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu như sau:

- Tập trung xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đạt TSVM, hàng năm có từ 60% trở lên đạt TSVM tiêu biểu.

- 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hàng năm, có 100% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85% đạt lao động tiên tiến, 40% đạt danh hiệu CSTĐ các cấp; 40% PV, BTV đạt giải báo chí Trần Phú, có 1-2 người đạt giải báo chí Trung ương; trong nhiệm kỳ có 2-3 cán bộ đi học chính trị cao cấp; 2-3 cán bộ học văn bằng 2 và trên đại học.

- Hàng năm, các tổ chức quần chính đạt vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội tiến hành bầu BCH khoá 2010-2015 gồm 7 đồng chí và bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan DCĐ cấp tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast