Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức đại hội điểm đầu tiên cấp trên cơ sở

Ngày 28/6, Công an tỉnh tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-1015. Đây là đại hội điểm đầu tiên cấp trên cơ sở và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của Hà Tĩnh. Đại diện Ban kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình, Phó bi thư TT Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt tham dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ:: nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT , phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… 5 năm qua, đơn vị đã phối hợp với các ngành, lực lượng liên quan và tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đến nay đã bắt giữ 124 vụ, 902 đối tượng tội phạm ma tuý; 843 vụ, 884 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, tịch thu tiền, hàng nộp ngân sách gần 13 tỷ đồng; điều tra xử lý 1.691/2.914 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 77%. Chất lượng điều tra ngày càng được nâng cao, không để xẩy ra oan sai, vi phạm pháp luật. Lực lượng công an cũng đã lập hồ sơ 1.151 đối tượng đưa vào diện quản lý tại cộng đồng, lập hồ sơ đưa 223 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 62 trường hợp vào trường giáo dưỡng... Nhiệm kỳ XI đã có 90-95% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại trong sạch vững mạnh, có từ 82-85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình trao cờ "Đảng bộ Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu" cho Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình trao cờ "Đảng bộ Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu" cho Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua ,đồng thời cũng lưu ý thêm một số tồn tại mà Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ tới cần tập trung khắc phục, giải quyết như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số chi bộ, đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng sinh hoạt ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, tập trung cao độ hơn nữa cho công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là những địa bàn có những dự án lớn đang triển khai…

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đã bầu BCH gồm 21 đồng chí, bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Tỉnh Đảng bộ sắp tới. Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân nguyên Bí thư Đảng uỷ khoá XI tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast