Đảng bộ xã Kỳ Trung tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế

Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, những năm gần đây, Đảng bộ xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thu được một số kết quả ấn tượng trong việc vận động quần chúng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH trên địa bàn.

Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Trung Võ Xuân Hiển cho biết: Đảng bộ Kỳ Trung có 10 chi bộ, trong đó 7 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ doanh nghiệp (Xí nghiệp Chè 12/9), với tổng số 115 đảng viên. Đảng bộ luôn quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với các chi bộ; phát huy vai trò tiên phong của các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn xóm, trưởng các chi hội đoàn thể. Đảng bộ đã tiến hành phân công đảng viên phụ trách từng khu dân cư để lấy đó làm nòng cốt thực hiện các phong trào.

Chè xanh là một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Kỳ Trung
Chè xanh là một trong những cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Kỳ Trung

Về phát triển kinh tế, Đảng bộ Kỳ Trung đã xác định đúng hướng đi cho từng giai đoạn phù hợp với tiềm năng đất đai, lao động của một xã miền núi, đó là phát triển cây lâm nghiệp (chủ lực là cây chè) và chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò), chăn nuôi gia cầm. Từ Nghị quyết 08 của Huyện uỷ Kỳ Anh (khoá 23) và Nghị quyết của Đảng uỷ, Đảng bộ Kỳ Trung thực hiện theo phương châm: lấy MTTQ, các đoàn thể quần chúng làm hạt nhân tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương mà đảng bộ, chính quyền đề ra.

Ông Nguyễn Trọng Thuần - Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Trung khẳng định: thông qua việc học tập nghị quyết của Đảng, nhận thức của nhân dân được nâng lên, do đó mọi người đều hăng hái thực hiện. Phong trào trồng rừng nguyên liệu được đẩy mạnh, bình quân hàng năm xã trồng được 120ha rừng tập trung và 10 vạn cây phân tán; giai đoạn 2005 - 2010, đã trồng mới 70 ha chè đảm bảo quy trình kỹ thuật, đưa diện tích chè lên 183 ha, với tổng doanh thu đạt 24 tỷ đồng/năm. Phát huy thế mạnh của đồng cỏ, nhân dân Kỳ Trung còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc với đàn trâu, bò 1.360 con, đàn dê 215 con và đàn gia cầm 7.000 con.

Đến nay, Đảng bộ Kỳ Trung đã xây dựng thành công nhiều mô hình gia đình đảng viên làm kinh tế giỏi, thu nhập 40 - 50 triệu đồng/năm như gia đình đồng chí Nguyễn Đình Thanh (thôn Hậu Cần), Đặng Thị Thơm (thôn Tây Sơn), Đoàn Thị Hoà (Xí Nghiệp Chè 12/9), làm cơ sở cho việc nhân ra diện rộng. Toàn xã hiện có 133 hộ gia đình có thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/năm. Nhờ đó, nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng để nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, tạo thêm công ăn việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhờ tập trung chỉ đạo đúng hướng nên tốc độ phát triển kinh tế của xã Kỳ Trung ngàng cày tăng nhanh (bình quân 14,5%/năm), thu nhập bình quân năm 2010 đạt gần 12 triệu đồng/ gười. Kinh tế phát triển là điều kiện để xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Giai đoạn 2005 - 2010, xã Kỳ Trung xây dựng được 27,7 km đường nhựa và đường cấp phối, một trường học cao tầng, 3 nhà văn hoá thôn/xóm với kinh phí trên 15,2 tỉ đồng. Những công trình hạ tầng dân sinh đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Nhờ đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở nên Đảng bộ xã Kỳ Trung nhiều năm liền được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast