Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

(Baohatinh.vn) - Tại buổi gặp mặt các em học sinh, sinh viên được Quỹ Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học (thuộc Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam) đón nhận tin vui khi gia đình đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết nối, ủng hộ quỹ 500 triệu đồng.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Chiều nay (17/9), Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt học sinh, sinh viên được Quỹ khuyến học Hồng Lam hỗ trợ học đại học.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và hơn 100 em học sinh, sinh viên được quỹ hỗ trợ.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ân cần động viên các học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tháng 8/2021 “Quỹ Hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” trực thuộc Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam ra đời.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Thị Hồng báo cáo kết quả hoạt động của quỹ.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự chung tay ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, sau 1 năm đi vào hoạt động, quỹ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến hết tháng 8/2022, tổng huy động từ các kênh vào quỹ đạt gần 15 tỷ đồng. Trên cơ sở một số quy định hỗ trợ cụ thể, qua quá trình khảo sát, năm học 2021 - 2022 quỹ đã chọn được 137 em đưa vào danh sách hỗ trợ, trong đó, cấp tỉnh 101 em, cấp huyện 36 em.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Đoàn Đình Anh giới thiệu quy chế hoạt động của “Quỹ Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt điểm cao vào đại học”

Hầu hết các em được quỹ hỗ trợ đều nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện và đạt được những kết quả cao. Trong 129 em đã có kết quả học tập năm học thứ nhất gửi về, có 8 em đạt thành tích học tập xuất sắc, 60 em đạt loại giỏi, 67 em đạt loại khá và 2 em đạt loại trung bình.

Từ việc thành lập và vận hành quỹ cấp tỉnh cùng sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh, phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã lan tỏa đến các cấp, ngành.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Niềm vui hiện trên khuôn mặt các học sinh, sinh viên được nhận hỗ trợ từ quỹ.

Năm 2021, ngoài sự hỗ trợ của quỹ cấp tỉnh, 13/13 huyện, thị, thành đều phát động phong trào hỗ trợ HS gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học, hỗ trợ máy tính cho HS nghèo. Nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ HS nghèo được các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Năm học 2022 - 2023, trên cơ sở khảo sát các hoàn cảnh, quỹ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giúp 58 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vào đại học.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lộc Hà Hồ Xuân Hường: "Mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, phát triển quỹ để có thêm nhiều em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn được nâng bước đến trường".

Sau 1 năm hoạt động, quỹ đã phát huy hiệu quả, tính nhân văn, tuy nhiên, hoạt động của quỹ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bởi theo từng năm học, số lượng học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao vào đại học ngày càng tăng.

Trong khi việc huy động quỹ chưa triển khai được sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân mà mới chỉ thực hiện đến các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp là chủ yếu, vì vậy, tính ổn định, bền vững chưa cao.

Với nguồn hỗ trợ như hiện nay, quỹ chỉ đủ để hỗ trợ các cháu khóa đầu tiên và khoảng 50 - 60 cháu của khóa thứ 2 trong năm học 2022 - 2023. Vì vậy, để đủ nguồn hỗ trợ trong những năm tiếp theo, quỹ rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Em Phạm Đình Việt - sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên học tập tốt để xứng đáng với kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các nhà hảo tâm.

Tại buổi gặp mặt, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã bày tỏ sự tri ân, lời cảm ơn đối với sự quan tâm của tỉnh, của các nhà tài trợ và Hội Khuyến học tỉnh đã đồng hành, chắp cánh cho các em thực hiện ước mơ vào đại học. Đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn để vươn lên rèn luyện, học tập tốt, góp sức mình cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, cựu học sinh lớp 12A8, Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) cảm ơn quỹ và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ để em được tiếp sức đến trường trong năm học này.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ vui mừng trước sự nỗ lực, cố gắng của các em học sinh, sinh viên dù gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Hà Tĩnh gặp mặt học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học đại học

Thông tin khái quát về tình hình về kinh tế, chính trị xã hội và những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong sự phát triển chung của tỉnh sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội lớn chào đón các em trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn nhưng có truyền thống văn hóa và hiếu học. Vì thế, mong rằng các em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, chuẩn bị các hành trang tự tin trong chặng đường phía trước.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định ý nghĩa nhân văn của “Quỹ Hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt điểm cao vào đại học” đã kịp thời tiếp sức cho các em thực hiện ước mơ. Đồng thời cho rằng, nguồn hỗ trợ hàng tháng của quỹ tuy không lớn nhưng đó là tất cả tấm lòng của cộng đồng, sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền dành cho các em. Qua đó giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn trong quá trình học tập xa nhà.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong mọi hoàn cảnh các em hãy luôn tự tin vì tỉnh và quỹ luôn đồng hành. Các em hãy thay lời nói cảm ơn bằng kết quả học tập, rèn luyện trong mỗi năm học; thường xuyên kết nối với Hội Khuyến học tỉnh và các bạn cùng cảnh ngộ để xây dựng “ngôi nhà” thêm ấm áp, đoàn kết.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ niềm vui đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về thông tin gia đình đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết nối, ủng hộ quỹ số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm học này, các em học sinh đạt điểm tuyển sinh đại học từ 25 - 28 cũng sẽ được nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu lên 2 triệu đồng/tháng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast