Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc quý IV năm 2009

(ĐCSVN) - Ngày 10-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc quý IV năm 2009. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ban ngành của Trung ương và địa phương trong cả nước.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo về tình hình phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng, tình hình biển Đông, an ninh biên giới, công tác vận động quần chúng phục vụ công tác phân giới cắm mốc, tình hình và kết quả hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới năm 2008 và sáu tháng đầu năm 2009.

Các nội dung cơ bản về biển đảo cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi như: Luật biển quốc tế; định hướng phát triển kinh tế biển; hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông (đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp.

Theo báo cáo tại Hội nghị của Uỷ ban Biên giới Quốc gia - Bộ ngoại giao, 2 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã hoàn thành xong công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến đất liền đúng thời hạn.

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào, kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới cũng đã chính thức được triển khai vào tháng 4/2009. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2009 vẫn khá chậm, do vậy việc tuyên truyền phân giới cắm mốc tại 2 tuyến biên giới này được các đại biểu của các tỉnh có đường biên giới liền kề rất quan tâm.

Nguồn: Báo ĐT ĐCS

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast