Mít tinh trọng thể kỷ niệm 95 năm ngày sinh Lý Tự Trọng

Sáng 20-10, tại công viên Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh anh hùng Lý Tư Trọng (20-10-1914 – 20-10-2009). Dự mít tinh có: Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An; đại biểu một số bộ, ngành, lãnh đạo các Ban TW Đoàn; ; Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh các thời kỳ, cùng lãnh đạo MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tỉnh Hà Tĩnh…

Lý Tự Trọng quê ở xã Việt Xuyên (Thạch Hà – Hà Tĩnh), là người đoàn viên thanh niên tiêu biểu cho thế hệ thanh niên yêu nước mọi thời đại. Những phẩm chất cách mạng, tình yêu đất nước từ gia đình, truyền thống quê hương đã ươm mầm trong anh lòng yêu nước, thương nòi, ý chí căm thù và quyết tâm làm cách mạng.

Màn sử thi truyền thống do Đoàn NT Quân khu 4 biểu diễn tại lễ mít tinh.
Màn sử thi truyền thống do Đoàn NT Quân khu 4 biểu diễn tại lễ mít tinh.

Từ năm 1925, sau khi Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc), Người bắt đầu nghĩ đến việc đào tạo một số thiếu nhi làm nòng cốt thành lập tổ chức Đoàn. Lý Tự Trọng là một trong 7 thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan được lựa chọn đưa sang Quảng Châu học tập và được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp bồi dưỡng.

Trở về quê hương, hoạt động cách mạng tại Sài Gòn, Lý Tự Trọng được giao nhiệm vụ liên lạc trong và ngoài nước cho Xứ uỷ Nam kỳ, vận động, tập hợp thanh niên trong các nhà máy, xí nghiệp và trường học. Trong một lần làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho một đồng chí lãnh đạo Đảng, anh đã bắn chết tên thanh tra mật thám Pháp Lơgơrăng và bị địch bắt.

Lời tuyên bố đanh thép của Lý Tự Trọng trước toà án của kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống, vú khí chiến đấu của lớp lớp thanh niên mọi thế hệ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm các đồng chí Đinh Xuân Việt, Dương Văn An nêu rõ: Noi gương và tiếp bước Lý Tự Trọng, các thế hệ thanh niên Hà Tĩnh cùng với thanh niên cả nước đã đoàn kết một lòng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cùng với cả nước, các cấp uỷ, chính quyền của Hà Tĩnh có nhiều chính sách quan tâm sâu sắc tới việc bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ tỉnh nhà. Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ Hà Tĩnh khoá XVI về “Tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp và dịch vụ phát triển” và Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2006-2010 là những chủ trương quan trọng thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển. Cấp uỷ, chính quyền các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn, cho thanh niên, tạo cơ hội cho ĐVTN cống hiến và trưởng thành…

Hướng về kỷ niệm 95 năm ngày sinh Lý Tự Trọng, tuổi trẻ cả nước và Hà Tĩnh có nhiều hoạt động thiết thực, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập noi theo tấm gương anh và tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia tích cực phong trào xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tuyên truyền vận động và giúp đỡ nhân dân vùng các dự án di dân tái định cư, xây dựng nông thôn mới…

Khách tham quan trưng bày triển lãm "Lý Tự Trọng - sáng mái tên anh".
Khách tham quan trưng bày triển lãm "Lý Tự Trọng - sáng mái tên anh".

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thông qua báo cáo quy hoạch chi tiết Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Văn phòng tư vấn và CGCN xây dựng - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thiết kế quy hoạch. Tổng diện tích khu đất quy hoạch rộng 5,16ha, gồm các hạng mục: Nhà thờ chính, tả vu, hữu vu; Khu vực công viên văn hoá - lịch sử gồm: Nhà văn hoá kiêm bảo tàng, Nhà hành chính kiêm nhà khách, Nhà dịch vụ phục vụ du khách…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast