Nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Phần Lan lên 1 tỷ USD

Ngày 16-11, lễ đón Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen sang thăm chính thức Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường nhiều lĩnh vực hợp tác mới về lao động và công nghiệp, chính sách thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hợp tác năng lượng, công nghệ sạch...; nhất trí thúc đẩy triển khai Thỏa thuận khung về hợp tác giáo dục-đào tạo, theo đó, Phần Lan giúp Việt Nam đào tạo tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, môi trường, lâm ngư nghiệp...

Hai Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp với đại diện doanh nghiệp Phần Lan. Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, để sớm nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên 1 tỷ USD và đầu tư của Phần Lan tại Việt Nam lên 1 tỷ USD trong một vài năm tới. Trên tinh thần đó, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như điện tử viễn thông, đóng tàu, công nghiệp gỗ, sản xuất giấy, hợp tác phát triển nông thôn, cung cấp nước sạch... Ngược lại, Phần Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Phần Lan và qua đó vào thị trường Bắc Âu và EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và chính sách công nghiệp giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và chính sách công nghiệp giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Matti Vanhanen đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp.

Cùng ngày, Thủ tướng Matti Vanhanen đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Hội kiến với Thủ tướng Matti Vanhanen, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Phần Lan đối với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Phần Lan bền vững, lâu dài trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Matti Vanhanen bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Phần Lan trong thời gian qua và thống nhất cho rằng để mối quan hệ ngày càng gắn bó, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi nhiều đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Matti Vanhanen khẳng định Phần Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), tiếp tục đầu tư ODA cho Việt Nam, nâng quan hệ thương mại hai chiều, hợp tác giáo dục đào tạo, môi trường, hợp tác lao động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hợp tác với Phần Lan. Với vai trò là Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Phần Lan tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á.

Gặp gỡ giữa Thủ tướng Matti Vanhanen và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác song phương, hợp tác khu vực và quốc tế như hợp tác đối phó với biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, khủng hoảng tài chính thế giới, nhất trí tăng cường hơn nữa sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương như Liên hiệp quốc, ASEM, EU - ASEAN...

Tối 16-11, Thủ tướng Matti Vanhanen đã đến TPHCM. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì đón phái đoàn Thủ tướng Phần Lan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng hôm nay (17-11), Thủ tướng Matti Vanhanen dự kiến tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Phần Lan-Việt Nam tại khách sạn Caravelle.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast