Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt chỉ đạo Đại hội điểm ở Đảng bộ xã Khánh Lộc

Trong 2 ngày 9 và 10-4, Đảng bộ xã Khánh Lộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, làm điểm cho đại hội cấp cơ sở của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bầu trực tiếp cấp uỷ, bí thư và phó bí thư. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt; đại biểu một số ban Đảng Tỉnh uỷ; BTV Huyện uỷ Can Lộc dự và chỉ đạo. Lãnh đạo các xã trong huyện cùng dự Đại hội và rút kinh nghiệm.

Đảng bộ xã Khánh Lộc hiện có 272 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã có nhiều sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương tạo nên những chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đưa kinh tế địa phương phát triển toàn diện cả về tốc độ và chất lượng. Trong cơ cấu kinh tế, Khánh Lộc xác định tập trung vào hai vấn đề chính là trồng trọt và chăn nuôi, đồng thời chuyển một số lao động sang làm ngành nghề dịch vụ, xây dựng các mô hình kinh tế có thu nhập cao.

Bằng nhiều chủ trương, biện pháp, Đảng bộ Khánh Lộc lãnh đạo địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đưa xã vào tốp đầu của huyện về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2007, Khánh Lộc là xã về đích đầu tiên của huyện Can Lộc trong thực hiện CĐRĐ lần 2 gắn với quy hoạch, quản lý đất đai; huy động sức dân đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành hệ thống trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, khép kín hệ thống đường bê tông liên thôn, liên gia.

Gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, Khánh Lộc có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, động viên người dân mở mang ngành nghề dịch vụ - thương mại, làm cho cán cân kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, nòng cốt là HTX sản xuất – kinh doanh rượu nếp truyền thống và HTX dịch vụ kinh doanh điện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã mấy năm gần đây đều đạt trên 14%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 13 triệu đồng, vượt 163% so với mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Kết quả bình xét hàng năm có từ 60,5-84,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 năm liền Đảng bộ xã và 100% chi bộ TSVM và tiêu biểu.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua vẫn chưa tạo được sự bứt phá về tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chưa thật hợp lý, hiệu quả sử dụng đồng vốn còn hạn chế... Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khánh Lộc xác định tiếp tục lãnh đạo địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng nhân tố con người, tập trung tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa địa phương thành một điển hình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu duy trì tốc độ phát triển bình quân hàng năm trên 10%; bình quân giá trị sản xuất đầu người đạt 21 triệu đồng/năm; đảng bộ đạt TSVM, chính quyền xuất sắc, phấn đấu đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Sau Đại hội, Thường vụ Huyện uỷ Can Lộc rút kinh nghiệm để các cơ sở tiến hành Đại hội cấp cơ sở. Nét nổi bật trong công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ Khánh Lộc, là đã làm tốt công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau Đại hội sâu rộng trong nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, nội dung các văn kiện bảo đảm chất lượng, đánh giá sát tình hình và có nhiều giải pháp mang tính khả thi cao để tổ chức thực hiện. Công tác nhân sự bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, giới thiệu đúng thành phần, cơ cấu, đảm bảo các tỷ lệ về độ tuổi, tỷ lệ nữ.., nên phiếu bầu đảm bảo tập trung, BCH Đảng bộ có số phiếu tín nhiệm từ 72-100%; Ban Thường vụ đạt phiếu tín nhiệm trên 90%; Bí thư và Phó Bí thư đảm bảo 100% phiếu bầu.

Tuy nhiên, do chưa được chuẩn bị kỹ về chương trình và bố trí thời gian, các báo cáo và ý kiến đóng góp còn dài, chưa thật trọng tâm…, nên trong quá trình điều hành Đại hội vẫn còn bị động, chưa thực sự khoa học.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast