Tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Ngày 5-1, tại Tp Hà Tĩnh, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 35/CT-TU của BTV Tỉnh ủy về “xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang”.

Hà Tĩnh tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Hằng - UVT.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo; Đinh Xuân Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh Hà Tĩnh; Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 600 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của BCĐ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; lực lượng đoàn viên thanh niên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CVĐ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trước giờ khai mạc hội nghị, các đại biểu làm lễ dâng hương, hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm Bác Hồ ở Tp Hà Tĩnh.

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 35 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: 4 năm qua, CVĐ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tạo được sự đồng thuận trong xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước tiếp tục phát triển.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được vinh danh, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được vinh danh, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh

Học tập và làm theo lời Bác, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng. Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng, góp phần thực hiện thành công CVĐ lớn, xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và trong xã hội. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình làm theo gương Bác như: Đảng bộ huyện Đức Thọ, Đảng bộ trường Đại học Hà Tĩnh; ông Nguyễn Viết Hồng (TP Hà Tĩnh), Đặng Tiến Dũng (Hương Khê) v.v…

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TU về “xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang”, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vaF Chỉ thị 35 của BTV Tỉnh ủy; xác định nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc cho thời gian tới.

Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe đại diện các đại biểu tham luận giới thiệu kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai và thực hiện CVĐ tại các đơn vị, địa phương và cá nhân trong 4 năm thực hiện CVĐ.

Học tập và làm theo lời Bác, giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (Tp Hà Tĩnh) thi đua dạy tốt, học tốt

Học tập và làm theo lời Bác, giáo viên và học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm (Tp Hà Tĩnh) thi đua dạy tốt, học tốt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư - Trần Văn Hằng ghi nhận, biểu dương Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã triển khai CVĐ trên địa bàn một cách sáng tạo; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao ý thức thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Kết quả CVĐ góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống của nhân dân. Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đưa CVĐ đi vào chiều sâu, thực hiện thành công NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tổng kết hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình biểu dương các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng CVĐ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo gương Bác, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để CVĐ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành mục tiêu, phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thành công NQ đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 35/CT-TU đã được vinh danh, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast