Xây dựng bộ máy chính quyền đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/12), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chủ trì hội nghị.

Trong năm 2015, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực, đi vào nề nếp; hệ thống thể chế quản lý công chức, viên chức cơ bản được hoàn thiện nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, công khai, minh bạch và hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế.

Xây dựng bộ máy chính quyền đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tính đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 23/33 bộ, ngành đã hoàn thành xây dựng đề án xác định vị trí việc làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đi vào thực chất, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh; cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đều được thực hiện theo lộ trình; công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng được đảm bảo và tăng cường hiệu lực, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của ngành Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, thể chế, các chế độ, chính sách và cải cách hành chính.

Xây dựng bộ máy chính quyền đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ảnh 2

Lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong triển khai các đề án liên quan đến tinh giảm biên chế, đổi mới công vụ, công chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính; dịch vụ công...

Thời gian tới, ngành Nội vụ cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; sớm trình các đề án thực hiện hiện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính; tham mưu hiệu quả cho Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao hiệu quả công tác cải cách chế độ công vụ, công chức; quản lý tốt địa giới hành chính.

Đặc biệt, ngành Nội vụ phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp sắp tới...

Xây dựng bộ máy chính quyền đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ảnh 3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast