Xây dựng đội ngũ thanh tra có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ

(Baohatinh.vn) - Chiều 16/6, Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xây dựng đội ngũ thanh tra có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lê Văn Vinh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác; đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; kết quả thu hồi kinh tế sau thanh tra đạt khá; tham mưu sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quản lý; giải quyết chính xác, khách quan các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, trong đó xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài; thực hiện tốt nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác cải cách hành chính ngày càng được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tập trung chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ CBCC. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các quy chế dân chủ góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

5 năm qua, Thanh tra toàn ngành đã thực hiện 4.862 cuộc thanh tra KT-XH, phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng, kiến nghị thu vào NSNN gần 112 tỷ đồng; xử lý khác 188 tỷ đồng, xử phạt hành chính 9.621 trường hợp (20 tỷ đồng), đôn đốc thu hồi 52.163 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 137 tập thể, 390 cá nhân có vi phạm.

Toàn ngành cũng tiếp 23.780 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 13.066 đơn thư; giải quyết 3.123/3.399 vụ việc thuộc thẩm quyền. Qua đó, kiến nghị thu vào ngân sách 1.245 triệu đồng, trả lại cho công dân 2.296 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Thanh tra tỉnh là đơn vị trong sạch vững mạnh, 3 năm liền trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được Ban chấp hành Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích 3 năm thực hiện Học tập và làm theo gương Bác; cơ quan Thanh tra tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2010) và đang trong lộ trình xây dựng ngành thành đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và thảo luận, đưa ra những giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thực sự trong sạch, vững mạnh với 2 mũi đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với việc liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc khắc phục sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast