14,9 tỉ đồng dành hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Năm 1998, Pháp lệnh về người tàn tật được ban hành, từ đó lấy ngày 18/4 hàng năm là ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ của cô, trò Trung tâm dạy nghề, GQVL cho người tàn tật Hà Tĩnh
Tiết mục văn nghệ của cô, trò Trung tâm dạy nghề, GQVL cho người tàn tật Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, người tàn tật và trẻ mồ côi luôn được các cấp chính quyền và toàn xã hội quan tâm. Đặc biệt, từ năm 2012 đến quý I/2014, các cấp Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong toàn tỉnh đã vận động giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền hơn 14,9 tỉ đồng. Các cấp hội cơ sở đã cấp 1.151 chiếc xe lăn, trao 435 suất học bổng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi; mổ đục thủy tinh thể cho 634 người, khám chữa bệnh miễn phí cho 3.654 người, sửa chữa và xây mới 149 ngôi nhà cho người khuyết tật nghèo…

Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh còn hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại các xã Gia Phố (Hương Khê), Cẩm Thành và Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên).

Nhân dịp này, các tổ chức, cá nhân đã dành tặng nhiều suất quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast