Các ngày nghỉ lễ Tết năm 2020

Tính cả thứ bảy và chủ nhật liền kề, người lao động sẽ được nghỉ 14 ngày lễ Tết trong năm 2020.

Các ngày nghỉ lễ Tết năm 2020

Lịch nghỉ các ngày lễ 2020. Đồ họa: Tạ Lư

Tết Dương lịch 2020 rơi vào giữa tuần tới (thứ tư) nên công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ một ngày, không được nghỉ bù, hoán đổi.

Tết Nguyên đán 2020 nghỉ 5 ngày theo Bộ luật Lao động, cộng thêm hai ngày thứ bảy và chủ nhật liền kề nên người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ tư ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý).

Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ năm ngày 2/4/2020. Do vào giữa tuần nên người lao động không được nghỉ hoán đổi, không được nghỉ kèm cuối tuần.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu liền kề với thứ bảy, chủ nhật nên công chức được nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5 (từ thứ năm đến hết chủ nhật).

Lễ Quốc khánh 2/9/2020 vào thứ tư nên người lao động được nghỉ một ngày. Năm qua, Quốc hội đã sửa đổi Bộ Luật Lao động theo hướng tăng một ngày nghỉ liền kề ngày 2/9, song Bộ luật Lao động mới có hiệu lực từ năm 2021.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lưu ý, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần sắp xếp hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt việc phục vụ nhân dân. Những đơn vị không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Các ngày nghỉ lễ Tết năm 2020
Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast