Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh

Đó là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện tại Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh (BHYTHS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, theo báo cáo của BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 30/6/2010 có 538/581 trường học trong toàn tỉnh tham gia BHYTHS (đạt tỷ lệ 93%), số học sinh tham gia BHYTHS là 111.668/244.046 em (đạt tỉ lệ 46%), tổng số tiền thu được là hơn 23,7 tỉ đồng. Có 6 huyện, thị, thành phố có 100% số trường học có học sinh tham gia BHYTHS, hai huyện có nhiều trường không có học sinh tham gia BHYTHS là Hương Khê (26/68 trường), Can Lộc (8/55 trường). Năm 2010, tổng số tiền trích lại cho các trường để chi chăm sóc sức khỏe ban đầu là hơn 2,5 tỷ, tính đến tháng 6/2010 toàn tỉnh đã có 66.335 lượt học sinh đi khám, điều trị với tổng chi phí 8,1 tỷ đồng….

Giải quyết thủ tục hành chính tại tổ giao dịch "một cửa" của BHXH huyện Can Lộc

Giải quyết thủ tục hành chính tại tổ giao dịch "một cửa"

của BHXH huyện Can Lộc

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh: Năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện tham gia BHYTHS bắt buộc theo Luật bảo hiểm y tế, con số 46% học sinh tham gia BHYTHS là rất thấp. Thời gian tới yêu cầu ngành GD-ĐT phải xem việc thực hiện BHYTHS là một tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Đặt biệt, các ban, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYTHS phấn đấu năm học 2010-2011 có 100% trường học và 80% số học sinh tham gia BHYTHS.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast