Nâng cao tinh thần tương thân tương ái đối với người tàn tật

Chiều 10-12, Cục Bảo trợ xã hội- Bộ LĐTB&XH phối hợp với Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm, trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện “Đề án trợ giúp người tàn tật” giai đoạn 2006-2010.

Hà Tĩnh hiện có 67.608 người khuyết tật, chiếm 5,5 % dân số, trong đó số người tàn tật do chiến tranh chiếm 80,44%; đối tượng tàn tật thuộc hộ gia đình nghèo chiếm 36,4% (bằng 1/3 số hộ nghèo toàn tỉnh).

Sau 3 năm (2006- 2009) thực hiện đề án, toàn tỉnh có trên 49 nghìn người là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, bệnh binh đang được hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi thường xuyên hàng tháng; 10 nghìn người được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý; 885 người đang hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.., được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí; 650 người tàn tật có khả năng học nghề được đào tạo nghề.

Về giải quyết việc làm, trên 1.500 lao động là người tàn tật được giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định; 1.530 đối tượng được vay vốn lãi suất ưu đãi với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đề án còn hỗ trợ cho 217 hộ có người tàn tật thuộc hộ nghèo bằng các chương trình tài trợ như: xây dựng mới, xóa nhà tranh tre, ngói hóa nhà ở…

Thời gian tới, đề án tiếp tục hướng tới mục đích nâng cao nhận thức, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi người đối với người tàn tật; xây dựng kế hoạch thông tin-tuyên truyền về những chủ trương, chính sách đối với người tàn tật; rà soát lại các đối tượng tàn tật, nhằm hướng tới mục tiêu 100% số người tàn tật đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước…

Sở LĐTB&XH đề nghị Bộ LĐTB&XH hỗ trợ Hà Tĩnh xây dựng cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người tàn tật, nhất là đối tượng thuộc nhóm bệnh tâm thần; đề nghị UBND các cấp cân đối đủ các nguồn trợ cấp…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast