Thực hiện công bằng, dân chủ trong quá trình tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vincom

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên BCĐ tiếp nhận và thực hiện nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vincom để triển khai kế hoạch tiếp nhận và thực hiện quà tặng của Tập đoàn Vincom mua 7 ngàn con bê, nghé giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất.

Nhân dịp kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh, Tập đoàn Vincom hỗ trợ các hộ nghèo tỉnh ta 7.000 con bê, nghé trị giá 49 tỷ đồng. Theo đó, các hộ gia đình thuộc hộ nghèo ở Hà Tĩnh có nhu cầu và điều kiện chăn nuôi sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng để mua 1 con bê, nghé cái làm giống sinh sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các thành viên BCĐ đôn đốc, kiểm tra theo dõi các địa phương thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng và có sự đồng thuận cao của nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các thành viên BCĐ đôn đốc, kiểm tra theo dõi các địa phương thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng và có sự đồng thuận cao của nhân dân

Quỹ con giống do Hội Nông dân phường, xã, thị trấn quản lý. Con giống nuôi tại hộ gia đình được hưởng lợi khi đẻ đứa đầu tiên, sau 12 tháng tuổi thì chuyển giao cho hộ nghèo khác nuôi. Trong trường hợp là bê, nghé đực khi đủ 12 tháng tuổi trở lên, Hội Nông dân xã, phường, thị trấn thông báo, xin ý kiến của UBND xã và chịu trách nhiệm bán bê, nghé đó. Số tiền bán bê, nghé đực dùng để mua bê, nghé cái, nếu còn dư tiền thì đưa vào quỹ con giống của xã, phường, thị trấn. Sau khi trao lứa đẻ đầu tiên, hộ gia đình được hưởng lợi hoàn toàn con bò, trâu giống đó.

Các trường hợp rủi ro, bất khả kháng sẽ được Quỹ con giống ở các địa phương xem xét và xử lý cụ thể, hợp lý. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT đề xuất giống bò, trâu nuôi phù hợp với từng địa bàn và hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi…

Dự kiến trước ngày 30/07/2012, Hà Tĩỉnh sẽ hoàn thành hỗ trợ 7.000 con bê, nghé cho các gia đình nghèo.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra theo dõi các địa phương thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng và có sự đồng thuận cao của nhân dân; tuyệt đối nghiêm cấm việc lợi dụng hỗ trợ để hưởng sai chế độ hoặc sử dụng không đúng mục đích; có phương án lựa chọn giống hợp lý, đảm bảo được yêu cầu vệ sinh, dịch bệnh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast