Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt do tác động lớn của dịch COVID-19 nhưng Hà Tĩnh cơ bản kiểm soát tốt tình hình, đạt những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Báo Hà Tĩnh điểm 10 dấu ấn trong năm 2021.

01

Quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhanh chóng kiểm soát tốt tình hình, đạt mục tiêu quan trọng hàng đầu là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, không để kéo dài giãn cách xã hội.

Tổ chức các đợt đón miễn phí gần 2.700 công dân (ưu tiên phụ nữ mang thai, trẻ em, học sinh, giáo viên) trở về quê an toàn.

Đến hết ngày 30/12/2021, có 99% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi và 89% đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19; tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt tỷ lệ 97%, mũi 2 đạt tỷ lệ 26%.

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
02

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết đại hội Đảng

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, không phải bầu thêm, bầu lại.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 10 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, đó là các nghị quyết về khắc phục hậu quả thiên tai, công tác cán bộ, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng, tập trung tích tụ ruộng đất, xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, chuyển đổi số, đảm bảo an ninh trật tự…

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
03

Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên

Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã ra sức thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh tiếp tục tạo được những dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên.

04

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh

Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, đóng góp 4,46 điểm % trong mức tăng trưởng chung GRDP 5,02%, trong đó, riêng Formosa Hà Tĩnh đóng góp gần 3,78 điểm %.

Chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 14,02% so với năm 2020, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp chủ yếu với mức tăng 19,93%.

Kết quả sản xuất công nghiệp góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng mạnh, trong đó: xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD (tăng 66,7%), nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD (tăng 50% so với năm 2020).

05

Linh hoạt thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới

Triển khai đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”. Các huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Hương Sơn, Lộc Hà đang được Trung ương xem xét, công nhận.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có thêm 5 xã hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, 8 xã hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Sản xuất lúa vụ xuân và vụ hè thu được mùa toàn diện, năng suất và sản lượng đạt cao nhất từ trước đến nay (năng suất đạt trên 55,33 tạ/ha, sản lượng đạt trên 58,05 vạn tấn).

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

Nông thôn mới Vũ Quang.

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

Nghi Xuân - huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

Đường vào xã nông thôn mới Tượng Sơn (Ảnh: Huy Tùng)

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nam Trà, xã Hương Trà (Hương Khê).

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

Tùng Ảnh (Đức Thọ) – 1 trong 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh vẫn giữ được nét làng quê truyền thống với hàng rào xanh.

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021

Thành phố Hà Tĩnh – trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh ngày càng hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị văn minh. Ảnh: Huy Tùng.

06

Thu ngân sách lập kỷ lục mới

Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, đến ngày 31/12 đạt 16.993,7 tỷ đồng, bằng 139,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 164% dự toán Trung ương giao.

Trong đó: thu nội địa đạt 8.871 tỷ đồng, vượt 26,7% dự toán HĐND tỉnh giao và 71,1% dự toán Trung ương giao (thu từ đất đạt 3.154 tỷ đồng, thu thuế phí đạt 5.717 tỷ đồng); thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 8.122,7 tỷ đồng, vượt 56,8% dự toán HĐND tỉnh và Trung ương giao.

07

Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư có bước tiến đáng ghi nhận

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có bước tiến đáng ghi nhận.

Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với 54 dự án (53 dự án trong nước có tổng số vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng, 1 dự án nước ngoài có tổng số vốn đăng ký 2,5 tỷ USD).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 21 (là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được trong 5 năm gần đây), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 5 (dẫn đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ), Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2020 (SIPAS) xếp thứ 11 cả nước.

Trong quý IV có 2 dự án lớn đã triển khai: Nhà máy Sản xuất Pin VinES của Tập đoàn Vingroup (8.800 tỷ đồng) và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (2,5 tỷ USD).

08

Nhiều chương trình an sinh xã hội đậm tính nhân văn

Triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội. Xây dựng gần 3.500 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai và 41 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ với kinh phí xã hội hóa gần 300 tỷ đồng, xây dựng 16 ngôi nhà trí tuệ gắn với nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão lũ; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 162 tỷ đồng; ủy ban MTTQ các cấp tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch với số tiền và hiện vật trên 137 tỷ đồng; đóng góp gần 1.300 tấn lương thực, nông sản trị giá hơn 20 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Nam và kêu gọi hỗ trợ gần 290 nghìn suất ăn cho người cách ly trị giá trên 10 tỷ đồng.

Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
Hà Tĩnh – 10 dấu ấn năm 2021
09

Giáo dục và đào tạo giành nhiều kết quả ấn tượng

Giáo dục và đào tạo tiếp tục giành nhiều kết quả ấn tượng khi đứng thứ 3 toàn quốc về số học sinh dự thi đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (89/100 học sinh dự thi đạt giải).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, có gần 2.750 thí sinh có điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng đạt từ 27 điểm trở lên, có 1 thủ khoa duy nhất toàn quốc đạt 30 điểm khối xét tuyển. Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học được thành lập, phát huy tốt hiệu quả, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Hoạt động dạy học trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được triển khai linh hoạt, an toàn, đáp ứng tốt khung chương trình đề ra.

10

Nhiều di sản được phát huy giá trị

Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hoàn thiện hồ sơ đề cử Hoàng Hoa sứ trình đồ là di sản tư liệu thế giới; đề nghị công nhận Chuông chùa Rối là bảo vật quốc gia; tổ chức thành công Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh”; tham gia và đạt nhiều giải cao tại Liên hoan Hát Văn - hát Chầu Văn toàn quốc, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, Hội diễn Đàn và hát dân ca toàn quốc.

Thể thao thành tích cao tham gia 20 giải đấu khu vực, quốc gia, quốc tế, đạt 108 huy chương các loại. Đội Bóng chuyền Hà Tĩnh lần đầu tiên xếp thứ 4 tại Giải Vô địch các đội mạnh quốc gia.