Báo cáo viên, tuyên truyền miệng kịp thời đấu tranh hiệu quả các luận điệu sai trái

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo viên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng dư luận
Báo cáo viên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng dư luận

Đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy gồm 50 đồng chí. Trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng dư luận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Thông qua hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng, đã kịp thời đấu tranh có hiệu quả các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đẩy lùi các tiêu cực…

Trong năm 2013, Ban Tuyên ủy đã tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên với hơn 1.500 lượt người nghe, phát hơn 2.300 bộ tài liệu. Qua hội nghị báo cáo viên hàng tháng, các nội dung thông tin được lựa chọn phù hợp với từng thời điểm, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động tại địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng phối hợp với các đơn vị kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, GPMB, tái định cư… Các kỳ sinh hoạt, phương thức hoạt động của báo cáo viên Tỉnh ủy ngày càng linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi. Nội dung các hội nghị thường xuyên được thay đổi, mang tính thời sự, đảm bảo tính định hướng. Trong năm 2013, toàn tỉnh tổ chức được 190 hội nghị báo cáo viên cơ sở với trên 30 nghìn lượt người tham dự. Nội dung thông tin được các đơn vị quan tâm, lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng: Một số báo cáo viên còn yếu về trình độ, kỹ năng, thiếu nhiệt tình. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ ở cấp xã chưa được thường xuyên. Điều kiện bảo đảm hoạt động cho các báo cáo viên còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền còn mang tính một chiều, thiếu đối thoại và giải quyết chậm các thông tin phản hồi. Công tác nắm bắt và phản ánh dư luận cũng như các vấn đề bức xúc chưa được báo cáo viên quan tâm…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cho rằng: Năm 2014, đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực; tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các điển hình; tuyên truyền công tác GPMB, TĐC phục vụ các dự án trọng điểm, xây dựng NTM, đảm bảo ATGT. Theo đó, cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trang bị cho đội ngũ báo cáo viên về trình độ lý luận, bảo đảm đủ năng lực trong đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đẩy mạnh hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tại cơ sở…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast