Báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên tăng cường tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/3), tại thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Năng đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 5 (vòng IV) có chủ đề “Chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông trên báo Đảng" với sự tham gia của đại diện 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực và 26 báo Đảng các tỉnh, thành trong cả nước.

Báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên tăng cường tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông ảnh 1

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do nhà báo Mai Đức Lộc - Tổng biên tập Báo Đà Nẵng trình bày, nhấn mạnh: Thời gian qua, báo chí nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng đã góp tiếng nói quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết tương thân tương ái mạnh mẽ của lớp lớp nhân dân.

Báo chí cũng đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc định hướng dư luận, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; vừa tuyên truyền, nâng cao nhận thức, định hướng, hành động của bạn đọc, của công chúng trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên tăng cường tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông ảnh 2

Đoàn Báo Hà Tĩnh cũng các tỉnh bạn tham dự hội thảo

Tuy nhiên, trong tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp do những âm mưu, thủ đoạn thâm độc và ngày càng leo thang của một số bên có chủ quyền trên Biển Đông, tại hội thảo lần này, các báo Đảng trong khu vực đã tập trung đánh giá khách quan, đầy đủ và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tuyên truyền.

Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiều giải pháp quan trọng, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến mỗi địa phương, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, chia sẻ những kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông trên báo Đảng.

Báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên tăng cường tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông ảnh 3

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Tham luận "Chủ quyền biển đảo là đề tài trọng tâm và xuyên suốt của Báo Hà Tĩnh" do Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Minh Huệ trình bày nêu lên trên nhiều số báo với các vệt tuyên truyền chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, hiểu đúng và trúng các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động; phát triển kinh tế biển gắn với chính sách xã hội để người dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển gắn với phát triển du lịch…

Tham luận cũng nhấn mạnh việc phối hợp giữa các báo trong việc tăng cường các hình thức tuyên truyền cho ngư dân để hiểu biết hơn về chính trị, văn hóa, xã hội, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học của con em ngư dân; trao đổi những cách làm hay trong việc duy trì và phát triển các di tích lịch sử, hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống ở các làng biển; có những chuyến đi về các vùng biển, các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư để gặp gỡ, tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng, từ đó phản ánh tới cấp ủy, chính quyền địa phương và trung ương để có những chủ trương, chính sách hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông…

Báo Đảng miền Trung - Tây Nguyên tăng cường tuyên truyền chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông ảnh 4

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Quản lý báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Hữu Lượng khẳng định tầm quan trọng của báo chí, đặc biệt là hệ thống báo Đảng trong công tác tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Báo Đảng là lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò tiên phong, thể hiện trách nhiệm trong lên tiếng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Chừng nào còn có người Việt Nam chưa hiểu đầy đủ về Hoàng Sa, Trường Sa, về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông thì báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng còn phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng quyết tâm của mọi người, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động ngày càng cao trong Đảng và trong xã hội, khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam ở Biển Đông đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong khuôn khổ hội thảo lần này, các đại biểu có chuyến đi thực tế, tham quan tại phố cổ Hội An và Khu du lịch Bà Nà Hills

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast