Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp...

Sáng nay (30/7), tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã thành công tốt đẹp sau 4 ngày làm việc. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI ra mắt
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI ra mắt

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI nhấn mạnh: Sự thành công của Đại hội không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Đặng Ngọc Tùng đề nghị, ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp công đoàn tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam.

“Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức công Đoàn Việt Nam, quyết tâm phấn đấu đi tiên phong trong thực hiện phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thực hoạt động công đoàn”. Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong CNVCLĐ, góp phần phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2013” – ông Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới theo hướng vì đoàn viên và người lao động

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam là kết tinh trí tuệ và tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và của các cấp công đoàn cả nước; là sự tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về tổ chức và hoạt động công đoàn 5 năm qua, để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 175 người. Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI gồm 172 ủy viên, 3 ủy viên sẽ được bầu trong các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 15 thành viên.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 Ủy viên. Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI.

5 Phó Chủ tịch các ông: Mai Đức Chính, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý, Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thu Hồng.

Tối nay (30/7), tại Cung Văn hóa Hữu nghị, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức công nhân, lao động Thủ đô sẽ tổ chức Lễ Mít tinh và chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI./.

Theo Vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast