Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra sản xuất Đông - Xuân ở Can lộc

Sáng 16- 3, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đông- xuân ở huyện Can Lộc.

Lúa Đông - Xuân ở Can Lộc phát triển tốt
Lúa Đông - Xuân ở Can Lộc phát triển tốt

Sau khi đi kiểm tra thực tế trên các cánh đồng lúa đông xuân của một số địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ phấn khởi biểu dương Đảng bộ và nhân dân Can Lộc đã mạnh dạn thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa mới trong vụ sản xuất đông xuân năm nay. BT Tỉnh uỷ cũng mong muốn lãnh đạo huyện và các địa phương ở Can Lộc sang năm cần phát huy tốt hơn nữa để không chỉ có 40% xuân trung, 60 % xuân muộn như năm nay mà tiến tới chỉ cơ cấu 100% xuân muộn làm đúng quy trình mạ che phủ ni lông dày xúc, cấy đúng lịch thời vụ sau Tết Nguyên đán khi thời tiết đã ấm dần lên để cây lúa phát triển khoẻ đều đạt năng suất, sản lượng cao hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: "Cần thực hiện tốt hơn các giải pháp tăng nhanh số lượng và chất lượng đàn gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá"
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: "Cần thực hiện tốt hơn các giải pháp tăng nhanh số lượng và chất lượng đàn gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá"

Bí thư Tỉnh uỷ cung đã đi thực tế 7 trang trại lớn trên địa bàn. Qua thực tế, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện tốt hơn các giải pháp tăng nhanh số lượng và chất lượng đàn gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá và cân đối hơn giữa trồng trọt và chăn nuôi.

Bí thư Tỉnh uỷ động viên bà con nông dân đang ra quân làm giao thông nông thôn - thuỷ lợi nội đồng,
Bí thư Tỉnh uỷ động viên bà con nông dân đang ra quân làm giao thông nông thôn - thuỷ lợi nội đồng,

Bí thư Tỉnh uỷ đã trực tiếp đến động viên bà con nông dân ở các xã Khánh Lộc, Tiến Lộc đang ra quân làm giao thông nông thôn - thuỷ lợi nội đồng, làm tổng vệ sinh tạo môi trường xanh - sạnh - đẹp .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast