Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Phụ

Ngày 9/5, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XVIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và lãnh đạo huyện Lộc Hà.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Mai Phụ đoàn kết, thống nhất, biết tận dụng lợi thế, nắm bắt thời cơ, với những giải pháp đồng bộ, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và giành được kết quả khá toàn diện: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hạ tầng nông thôn được củng cố và phát triển, VHXH chuyển biến tích cực, QPAN giữ vững, chính trị ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội...

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người ước tính năm 2010 đạt trên 9 triệu đồng, tăng gần 5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; có 7/8 thôn có khuôn viên, nhà văn hóa khang trang kiên cố, 100% thôn có hương ước, 3/8 thôn được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 77,3% ; công tác giáo dục, y tế, dân số - KHHGĐ có nhiều chuyển biến, QP-AN giữ vững;...

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2010-2015: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; khai thác mọi tiềm năng lợi thế sẳn có, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, tập trung vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Phát triển các mô hình dịch vụ, nuôi trồng thủy hải sản, đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới...

Tập trung vào một số mục tiêu chủ yếu như: Đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đông/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng trung bình hàng năm 10-13%; hoàn thành chuyển đổi ruộng đất đất giai đoạn II; nhựa, bê tông hóa 100% các trục đường chính của của xã, xóm; ...

và trao lẳng hoa chúc mừng đại hội

và trao lẳng hoa chúc mừng đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng lẵng hoa chúc mừng và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Mai Phụ trong thời gian qua. Nhiệm kỳ tới, Mai Phụ cần bám sát các mục tiêu chung của tỉnh, của huyện, đồng thời phải có các giải pháp sát đúng với tình hình của địa phương.

Xã cần tập trung quan tâm đến vấn đề “nông nghiệp, nông thôn, nông dân”, gắn với dựng dựng nông thôn mới; tập trung, đẩy mạnh công tác XĐGN, quan tâm đến việc xóa nhà tranh tre dột nát; đảm bảo vấn đề an ninh tật tự trên địa bàn; nắm bắt, xử lý, giải kịp thời các vấn đề vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ ở cơ sở, thôn xóm; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài tạo được niềm tin cho nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast