Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự tiếp xúc cử tri thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, ngày 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các ĐBQH đã tiến hành tiếp xúc cử tri các phường: Đức Thuận, Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh) và các xã: Hương Vinh, Phúc Trạch (Hương Khê).

* Tiếp xúc với cử tri các phường: Đức Thuận, Nam Hồng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng báo cáo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình nghị sự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay và hoạt động chính của đoàn tại kỳ họp sắp tới.

Cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của đất nước và tỉnh nhà trong thời gian qua; đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần tạo điều kiện cho tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.

bi thu tinh uy vo kim cu tiep xuc cu tri thi xa hong linh

Tuy vậy, cử tri cũng nêu lên một số băn khoăn về những vướng mắc trong khai thác, huy động nguồn lực tại địa phương để xây dựng TX Hồng Lĩnh sớm trở thành đô thị loại 3; đề nghị Chính phủ cần có chính sách quyết liệt hơn trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là vấn đề quản lý chất lượng, giá cả, đầu ra cho nông sản; xem xét hỗ trợ các địa phương còn gặp khó khăn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

bi thu tinh uy vo kim cu tiep xuc cu tri thi xa hong linh
Cử tri Nguyễn Văn Đề (tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận): Cần thiết đầu tư các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên…

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nhiều cử tri cho rằng, việc thí điểm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia gây nên những bất cập cho thí sinh trong việc tìm kiếm trường đại học phù hợp; áp dụng hình thức không cho điểm học sinh tiểu học gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi của nhà trường và phụ huynh; các trường đại học được thành lập tràn lan làm giảm chất lượng đào tạo, mất cân bằng cung – cầu; cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tương xứng với mức đóng bảo hiểm y tế…

bi thu tinh uy vo kim cu tiep xuc cu tri thi xa hong linh

Cử tri Lê Hựu (tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận): Cần điều chỉnh phù hợp đối với chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ xã phường, người cao tuổi và người có công với cách mạng.

Cử tri bày tỏ mong muốn điều chỉnh việc đầu tư đường sắt, đường thủy nội địa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH; có chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngay từ cấp cơ sở; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ xã, phường, người cao tuổi và người có công với cách mạng.

bi thu tinh uy vo kim cu tiep xuc cu tri thi xa hong linh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những ý kiến đóng góp, thẳng thắn, có tính xây dựng cao của cử tri; giải trình, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị để trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng lưu ý TX Hồng Lĩnh phải cùng nhân dân nỗ lực xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

* Tại các xã: Hương Vinh, Phúc Trạch (Hương Khê), sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo dự kiến thời gian, chương trình nghị sự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII và một số nội dung, cử tri cho rằng, cần xem xét, điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với kinh tế vùng miền, đồng thời có cơ chế đặc thù hoặc hỗ trợ những xã khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; các tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề vay vốn, liên kết sản xuất kinh doanh; quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc Chứt trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế…

bi thu tinh uy vo kim cu tiep xuc cu tri thi xa hong linh

Cử tri Lê Quốc Hậu đề nghị các cơ quan chức năng kiểm soát tình trạng xe quá khổ, quá tải hiện nay

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, rà soát quy định chuẩn hộ nghèo, cận nghèo thực tế từng vùng miền; điều chỉnh phù hợp chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; cần tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn xóm; bổ sung kinh phí cho đối tượng công tác tại vùng khó khăn bị ngừng trợ cấp từ tháng 4/2014.

Chính phủ, Bộ GD&ĐT cần tổng kết, đánh giá những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015; các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh cần bám sát nhu cầu đào tạo, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, sinh viên ra trường không có việc làm; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; kiểm soát tình trạng bạo lực học đường...

bi thu tinh uy vo kim cu tiep xuc cu tri thi xa hong linh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast